Barca vẫn là đội bóng đắt giá nhất châu Âu
Thứ ba, 25/06/2013 21:09

Chuyên trang thể thao Football Observatory vừa đưa ra đánh giá về những CLB hiện đang sở hữu đội hình đắt giá nhất châu Âu hiện nay.

Barca sở hữu một đội hình khủng

Barca sở hữu một đội hình khủng

Đáng ngạc nhiên, tân vô địch Champions League Bayern Munich chỉ xếp thứ 5 trong danh sách này. Theo tiêu chí đánh giá của Football Observatory, CLB có đội hình đắt giá nhất hiện nay là đội bóng có nhiều cầu thủ nằm trong nhóm 60 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất.

5. Bayern Munich: tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 131,1 – 152,2 triệu bảng

Nhà vô địch Champions League Bayern có 5 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng thuộc hàng “đỉnh” ở châu Âu hiện nay. Đó là thủ thành Manuel Neuer (khoảng 25,9 đến 30,4 triệu bảng), Thomas Muller (38,5 – 44,8 triệu bảng), Franck Ribery (31-36 triệu bảng), Bastian Schweinsteiger (30,1 – 34,9 triệu bảng) và Toni Kroos (28,7 – 33,3 triệu bảng).

4. Man City: 171,2 – 198,8 triệu bảng

“Đại gia mới nổi” của Premier League cũng có 5 cầu thủ có giá chuyển nhượng rất cao: David Silva (43,5 – 50,5 triệu bảng), Vincent Kompany (27,6 – 32,1 triệu bảng), Yaya Toure (26,3 – 30,5 triệu bảng) và Joe Hart (25,2 – 29,3 triệu bảng).

3. M.U: 212,4 – 246,8 triệu bảng

Wayne Rooney hiện là cầu thủ đắt giá nhất của M.U thời điểm này, và xếp thứ 8 châu Âu khi được định giá khoảng 45,1 – 52,4 triệu bảng. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ còn có 6 ngôi sao đắt giá khác là Robin van Persie (39,4 – 45,8 triệu bảng), Shinji Kagawa và Javier Hernandez có cùng giá trị (26,4 – 30,6 triệu bảng), David De Gea (26,1 – 30,4 triệu bảng), Danny Welbeck (25 – 29,1 triệu bảng), và Phil Jones (24 – 27,9 triệu bảng).

2. Real Madrid: 301,5 – 305,4 triệu bảng

Không hổ danh là “Dải thiên hà”, Real hiện đang có tới 7 cầu thủ có giá trị cực “khủng”. Dẫn đầu danh sách này chắc chắn phải nhắc tới ngay Cristiano Ronaldo (102,2 – 118,7 triệu bảng). Bên cạnh cầu thủ đang nắm kỉ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới còn có Karim Benzema (41,6 – 48,4 triệu bảng), Sergio Ramos (41,4 – 48,4 triệu bảng), Mesut Oezil (36,7 – 42,6 triệu bảng), Gonzalo Higuain (27,3 – 31,7 triệu bảng), Angel Di Maria (26,9 – 31,3 triệu bảng) và Luka Modric (25,4 – 29,6 triệu bảng).

1. Barcelona: 426,2 – 495,4 triệu bảng

Đang là cầu thủ nắm kỉ lục chuyển nhượng cao nhất thế giới, song giá trị của Ronaldo lúc này chỉ bằng một nửa so với Lionel Messi (217,4 – 252,6 triệu bảng).

Những ngôi sao khác góp phần làm tăng giá trị đội hình của Barca là Iniesta (41,2 – 47,9 triệu bảng), Cesc Fabregas (40,4 – 47 triệu bảng), Gerard Pique (34,2 – 39,8 triệu bảng), Pedro (28,7 – 33,3 triệu bảng), Jordi Alba (25,4 – 29,6 triệu bảng), và Sergio Busquet (38,9 – 45,2 triệu bảng).

Bongdaplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Barcar , Real , M.U , Man City , Bayern , Đội bóng đắt giá nhất châu Âu , Barca đắt giá nhất châu Âu , bóng đá quốc tế