Báo châu Á: Quang Hải trên đỉnh Đông Nam Á, không nên trụ lại “ao làng”

Quang Hải đã giành được những danh hiệu cao nhất của bóng đá Đông Nam Á ở tuổi 21 và đây có lẽ là lúc anh nên vươn ra những giải đấu lớn hơn.

Năm 2018 là một năm huy hoàng với bóng đá Việt Nam, khi ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup, đội tuyển U23 vào chung kết giải U23 châu Á và đứng hạng tư tại ASIAD, trong khi V-League đón chào tân vương CLB Hà Nội với số điểm kỷ lục và thành tích đăng quang trước những 5 vòng đấu. Và trong những sự kiện đó, Quang Hải luôn luôn hiện diện và nổi bật hơn tất cả.

Quang Hải trình diễn đủ mọi phẩm chất ưu tú của anh tại AFF Cup 2018

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 (MVP – Most Valuable Player, cầu thủ giá trị nhất) chỉ là một trong những giải thưởng cá nhân Quang Hải đã và sẽ giành được khi 12 tháng đầy vinh quang khép lại, nhưng điều người hâm mộ chờ đợi ở cầu thủ quê Đông Anh: Bước đi tiếp theo của Hải “con” sẽ là gì?

Nhà báo Gabriel Tan của FOX Sports Asia cho rằng Quang Hải đã đến lúc vượt ra khỏi Đông Nam Á và tìm một chỗ đứng cho mình trên bản đồ bóng đá châu lục, thay vì quẩn quanh ở “ao làng”. Trong bài viết “Điều gì tiếp theo cho Quang Hải”, nhà báo Tan đánh giá anh thậm chí đã vượt ra khỏi tầm vóc của một giải đấu như Thai League và sẽ là phí phạm nếu tài năng của anh không được “xuất khẩu” tới một cường quốc bóng đá châu Á.

“Năm 2014 và 2016, giải thưởng MVP đã thuộc về một nhà kiến thiết lùn thuận chân trái sở hữu tốc độ, kỹ thuật, tầm nhìn và khả năng tỏa sáng ở các trận đấu lớn. Năm 2018 cũng không ngoại lệ, khi Quang Hải theo bước Chanathip Songkrasin sau khi đã đóng vai trò then chốt trong chức vô địch của ĐT Việt Nam”, nhà báo Tan mở đầu.

Điều gì tiếp theo cho Quang Hải?

“Quang Hải, đối đầu với những cầu thủ kinh nghiệm hơn, đã thể hiện một sự trưởng thành vượt qua tuổi thật của mình. Mà anh đã giành được tất cả những vinh quang có thể giành được ở khu vực Đông Nam Á khi mới chỉ 21 tuổi. Chanathip sau 2 lần đoạt MVP đã trở thành một ngôi sao tại Nhật Bản trong 1 mùa giải rưỡi vừa qua, vậy Quang Hải liệu có theo bước Chanathip để ra nước ngoài?”.

Nhà báo Gabriel Tan cho rằng việc CLB Hà Nội từ chối những lời mời từ Qatar hay Nhật Bản cho Quang Hải là điều hiển nhiên khi CLB bóng đá nào cũng luôn muốn giữ chân ngôi sao của mình. “Nhưng với tất cả sự tôn trọng cho các đối thủ của họ, CLB Hà Nội đủ sức bảo vệ chức vô địch V-League và thậm chí có thể vô địch khu vực ASEAN ở giải AFC Cup”, Tan nhấn mạnh.

“Đội hình của Hà Nội có tới 6 cầu thủ khác cũng góp mặt trong chiến thắng tại AFF Cup, bao gồm đội trưởng Văn Quyết, trung vệ Đình Trọng & Duy Mạnh, hậu vệ trái Văn Hậu và tiền vệ đánh chặn Đức Huy. Vậy CLB Hà Nội có thể nhận được gì từ việc Quang Hải sang nước ngoài?".

"Điều đầu tiên là sự công nhận về khả năng đào tạo nhân tài đủ sức thi đấu ở các giải đấu lớn hơn của họ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, nhất là khi Xuân Trường & Công Phượng đã không để lại dấu ấn ở Hàn Quốc & Nhật Bản”.

“Thai League sẽ là một lựa chọn hấp dẫn, nhưng có lẽ Quang Hải thậm chí đã vượt tầm Thai League. Các giải đấu ở Nhật Bản hay Qatar liệu có quá tầm? Không ai dám bảo đảm Chanathip sẽ trở thành một câu chuyện thành công khi gia nhập Consadole Sapporo năm 2017. Nếu Quang Hải muốn thực sự đạt tới triển vọng cao nhất của mình, đây là cơ hội để anh vượt ra bên ngoài khu vực ASEAN bởi giờ anh đã ở trên đỉnh của bóng đá Đông Nam Á”.