Lặn sâu, ngắm cá sấu khổng lồ nước mặn ở Australia... đều là những thử thách thu hút dân du lịch thích cảm giác mạnh trên khắp thế giới.
|
|
|

Tham gia vào trò chơi này thường là những du khách can đảm và liều lĩnh nhất bởi họ sẽ bị thả vào trong một lồng nhựa acrylic cao khoảng 3m, dày 4cm giữa bể nước khổng lồ chứa đầy cá sấu nước mặn, mặt đối mặt với loài bò sát hung dữ nhất thế giới này trong khoảng 15 phút.
Khi du khách vừa chui vào lồng, những chú cá sấu hung hãn sẽ không ngừng tấn công họ, mang lại cảm giác thực, sống động và kích thích hơn bao giờ hết đối với những người ưa cảm giác mạnh.

Những tín đồ của trò mạo hiểm nhảy dù từ vách đá trên thế giới chia sẻ chỉ ở Na Uy, họ dường như mới được biến thành những siêu nhân khi có thể bay lượn như chim.
“Bạn gần như cảm thấy bạn có thể bay ầm ầm dù bạn không có một đôi cánh mạnh mẽ. Với những người thích trò nhảy dù vách đá, Na Uy là thiên đường của bạn”, Charles Lindbergh, một trong số những người từng tham gia trò mạo hiểm này chia sẻ.

Tại đây, chỉ với 15 USD, khách du lịch có thể thuê một chiếc thuyền máy để khám phá và cảm nhận sức mạnh phi thường của dòng thác Iguazu. Tuy nhiên, trò chơi này được khuyến cáo chỉ dành cho những người ưa cảm giảm mạnh bởi sự nguy hiểm của nó.

Tour du lịch độc đáo này mới chỉ bắt đầu được mở cửa vào ngày 1/8/2011 và cái giá cho mỗi lần “được sợ” dành cho một người là hơn 176 USD, bao gồm cả video lưu niệm, ảnh và giấy chứng nhận.

Tất nhiên, những người tham gia trò mạo hiểm này sẽ được buộc một sợi dây đàn hồi vào cổ chân nhưng thực tế đây trò đùa với tử thần, dễ mất mạng như chơi. Do đó, chỉ những người có tinh thần thép mới dám tham gia trò này. Tuy nhiên, tính đến nay chưa có bất cứ du khách nào mất mạng bởi trò mạo hiểm này.
Để tham gia nhảy bungee vào miệng núi lửa tại Chile, khách du lịch sẽ phải chi tới 9,995 USD, bao gồm ăn ở tại khu resort và sòng bài Hotel de Lago.

Đây là một con đường ở miền Nam Tây Ban Nha nằm cheo leo, uốn lượn trên vách núi dựng đứng cách mặt đất hơn 100m được làm vào năm 1905, bên dưới là hồ nước sâu thăm thẳm. El Caminito del Rey còn được biết đến với tên gọi là "Con đường của Vua".
Cung đường El Caminito Del Rey được xây dựng để cho công nhân đi lại giữa hai nhà máy thủy điện được xây dựng gần khu vực này. Sau đó, những người ưa cảm giác mạnh trên khắp thế giới tìm đến con đường này để thử thách bản thân. Tuy nhiên, năm 2000, giới chức Tây Ban Nha buộc phải cấm việc đi lại trên con đường này sau cái chết củahai khách bộ hành do sẩy chân bị ngã.


Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to