Những thói quen xấu của trẻ nếu không được chỉnh sửa, uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ có thể hủy hoại tương lai của trẻ, cản trở khả năng giao tiếp và các mối quan hệ xã hội.
|
|
|
Thương con là bản năng của cha mẹ, chỉ cần tốt cho con là cha mẹ sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, muốn giáo dục con cái tốt, điều quan trọng không phải cha mẹ làm được gì cho con cái mà cần biết điều gì nên và không nên làm cho con. Nhiều bậc cha mẹ thương con nên làm mọi việc vì con, để con mất cơ hội phát huy năng lực, cản trở sự trưởng thành của con.
Do đó, nếu trẻ có 5 biểu hiện này, cha mẹ nên uốn nắn lại ngay cho con bởi nếu trẻ đã sau 6 tuổi thì rất khó sửa đổi thói quen xấu.
Mất bình tĩnh với người ngoài
Những đứa trẻ khi ở nhà thường được ông bà, cha mẹ quan tâm, chăm sóc, đáp ứng mọi nhu cầu sẽ dễ hình thành tâm lý "tự cho mình là trung tâm". Khi một số nhu cầu của trẻ không được đáp ứng, chúng sẽ khóc lóc và mất bình tĩnh.
Tuy nhiên, khi bước ra môi trường xã hội, không phải ai cũng chiều chuộng, thuận theo yêu câu của trẻ. Nếu trẻ thường xuyên nổi giận và mất bình tĩnh với người ngoài, điều đó có thể cho thấy tính “tự cho mình là trung tâm” của trẻ hơi quá mức. Lúc này, cha mẹ cần suy ngẫm xem mình có chiều con quá hay không.

Ảnh minh họa
Đàm phán các điều khoản với cha mẹ
Ở độ tuổi mẫu giáo, trẻ đã bắt đầu hình thành “khái niệm trao đổi”. Chẳng hạn, trẻ có thể dùng sức lao động của mình để đổi lấy một số phần thưởng nhỏ với cha mẹ như xem hoạt hình, đi chơi hay mua đồ chơi yêu thích,...
Tuy nhiên, một số trẻ đưa ra những điều kiện vô lý, thậm chí còn đe dọa cha mẹ: “Nếu mẹ không mua đồ chơi cho con, con sẽ đập vỡ điện thoại của mẹ”. Đây rõ ràng là hành vi không thể chấp nhận được. Nói cách khác, đứa trẻ đang cố gắng kiểm soát cha mẹ.
Nếu điều này xảy ra, cha mẹ cần suy ngẫm xem liệu mình có thường xuyên đáp ứng những yêu cầu của con một cách quá dễ dàng và có thường xuyên dùng những cám dỗ về vật chất để yêu cầu con làm việc gì đó hay không.
Từ chối chia sẻ
Việc trẻ 2 hoặc 3 tuổi không muốn chia sẻ đồ chơi và thức ăn là điều khá bình thường, trẻ ở giai đoạn này có ý thức “tự cho mình là trung tâm”. Nhưng nếu đứa trẻ vẫn không sẵn lòng chia sẻ khi đến tuổi mẫu giáo hoặc thậm chí là tiểu học thì đó không phải là một dấu hiệu tốt.
Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ rất ích kỷ và gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ.

Ảnh minh họa
Gắt gỏng với ông bà
Nhiều trẻ thường xuyên có thái độ xa cách, cáu kỉnh, thậm chí lớn tiếng khi nói chuyện với ông bà. Điều này một phần là do ông bà chiều chuộng, nhường nhịn quá lâu nên trẻ dần có thái độ lấn lướt, không tôn trọng ông bà. Đây là điều thường bắt gặp ở những đứa trẻ được nuông chiều. Hơn nữa, người già thường ngại kỷ luật cháu vì thương cháu và sợ bất đồng với cách dạy con của con cái.
Mặt khác, cách hành xử của trẻ đối với ông bà cũng bị ảnh hưởng từ chính cách hành xử của cha mẹ. Trong gia đình, xét về một góc độ nào đó, con cái chính là tấm gương phản chiếu của người lớn. Nếu thường xuyên thấy cha mẹ tranh cãi hay có lời nói không đúng mực với ông bà, trẻ có thể sẽ học theo.
Nếu trẻ cáu kỉnh với người lớn lâu ngày, ý thức “tự cho mình là trung tâm” sẽ phát triển nhanh chóng và sẽ trở nên thiếu tôn trọng, nổi loạn và khó kiểm soát.
Không bao giờ giúp việc nhà
Khi con cái không chịu phụ giúp việc nhà, không ít cha mẹ tự an ủi rằng: “Không muốn làm việc nhà thì cứ học cho tốt thôi” hoặc “Trẻ nhỏ thường lười biếng nhưng lớn lên sẽ tự biết làm mọi việc”.
Nhưng trên thực tế, tinh thần trách nhiệm và sự đồng cảm của trẻ trước hết được hình thành thông qua chia sẻ việc nhà trong khả năng của mình.
Nếu cha mẹ không cho trẻ tham gia làm việc nhà chỉ vì "thương con" thì tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm của trẻ sẽ không phát triển lành mạnh và trẻ sẽ khó kỷ luật hơn khi lớn lên.
Nguồn: https://giadinhonline.vn/5-thoi-quen-phai-uon-nan-cho-con-truoc-6-tuoi-sau-tuoi-nay-muon-day-cung-kh..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em