Rất nhiều người đã phải chứng kiến tài sản của mình bị sụt giảm và rơi vào khủng hoảng tái nghèo chỉ vì vướng phải 5 cái bẫy này.
|
|
|
1. Bẫy sức khỏe
Giáo sư Đại học Bắc Kinh Liu Guoen đã thực hiện một cuộc khảo sát theo dõi sau 20 năm: Yếu tố quan trọng nhất trong việc tích lũy của cải là gì? Nhiều người cho rằng đó là năng lực, xuất thân và may mắn nhưng kết quả thật bất ngờ: đó là sức khỏe tốt.
Nhiều gia đình trung lưu, họ có ô tô, nhà cửa, tiền tiết kiệm và sống một cuộc sống thoải mái. Nhưng khi một căn bệnh hiểm nghèo ập đến, tài sản của họ sẽ nhanh chóng rơi vào cuộc sống sẽ lâm vào cảnh đói nghèo.

Thiếu nhận thức về sức khỏe là cạm bẫy lớn nhất khiến nhiều người tái nghèo. Căn phòng đắt nhất thế giới là ICU. Nếu bạn đánh đổi mạng sống của mình để lấy tiền thì dù bạn có kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng bạn cũng sẽ tiêu nó trong bệnh viện.
Trước khi quá muộn, hãy luôn nhớ rằng: Trân trọng cuộc sống là trân trọng của cải của mình. Hãy giữ sức khỏe và bạn sẽ luôn gia tăng giá trị.
2. Bẫy kiếm tiền
Có một câu nói lưu truyền trong giới tài chính: "Người giàu chết vì đầu tư, tầng lớp trung lưu chết vì quản lý tài chính và người nghèo chết vì tiêu dùng". Lời nói tuy khó nghe nhưng cũng chỉ ra thực trạng chi tiêu ở mọi cấp độ hiện nay.
Khi một người đạt đến tầng lớp trung lưu, thực sự có một giới hạn về số tiền họ có thể kiếm được, họ thường đặt mục tiêu đầu tư và quản lý tài chính. Và họ cũng có nguy cơ gặp nhiều rủi ro. Nếu họ đặt cược toàn bộ tài sản của mình vào việc đầu tư, họ có thể mất tất cả số tiền kiếm được trong giai đoạn đầu.
Trên thực tế, muốn kiếm tiền thông qua đầu tư là một cái bẫy mà nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu rơi vào. Nhà đầu tư chứng khoán Buffett từng cảnh báo các nhà đầu tư: Quy tắc đầu tư đầu tiên là không bao giờ để mất tiền, quy tắc thứ hai là không bao giờ quên quy tắc đầu tiên.
3. Bẫy nuôi con
Một phụ huynh thuộc tầng lớp trung lưu ở Thượng Hải từng đăng hóa đơn hàng ngày của mình. Cô có hai đứa con, đứa lớn đang học tiểu học, đứa nhỏ chưa vào mẫu giáo. Nhưng thực tế họ đã chi gần 10.000 NDT/tháng (khoảng 35 triệu đồng), bao gồm cả các bài học cưỡi ngựa, chơi gôn và đàn hạc mà trẻ em có thể không hiểu chút nào.
Điều này khiến người ta suy ngẫm về thực tế rằng các gia đình trung lưu đang chi rất nhiều tiền cho con cái mình. Để con cái học những kỹ năng quý tộc, chưa kể đến chi phí, chưa chắc sẽ có ích. Cho con đi du học chưa chắc đã khiến nó trở thành thiên tài thực sự.
Việc chi tiền cho một đứa trẻ ít có giá trị và ý nghĩa hơn nhiều so với việc nuôi dưỡng tính cách độc lập và ý chí mạnh mẽ của con. Hãy để hoa trở thành hoa và cây trở thành cây Với số tiền ít nhất, bạn có thể nuôi dạy những đứa trẻ tốt nhất.

4. Bẫy về hình thức
Đối với tầng lớp trung lưu, vì họ có việc làm tốt và thu nhập đáng kể nên việc chi trả cho những khoản tiêu dùng cho hình thức bên ngoài khá nhiều. Để thể hiện địa vị của mình, họ sẽ chi nhiều tiền mua những chiếc đồng hồ và túi xách sang trọng của thương hiệu nổi tiếng. Họ sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu giải trí, hưởng thụ mà không tiếc tiền.
Kết quả là, bề ngoài họ sống một cuộc sống trung lưu, nhưng họ không có bất kỳ niềm tin nào của tầng lớp trung lưu vào túi tiền của mình.
Họa sĩ Sanyu lớn lên trong một gia đình giàu có và luôn tiêu tiền hoang phí. Trong thời gian ở Pháp, những học sinh khác chỉ được học ở các trườn công lập có học phí trung bình, nhưng anh đã chọn "Grand Thatch Studio" nổi tiếng và đắt tiền hơn. Anh cũng thường xuyên chi tiền để hưởng thụ cuộc sống.
Không lâu sau, biến cố gia đình ập tới khiến anh bị cắt giảm sinh hoạt phí. Nhưng để không bị người khác coi thường, anh vẫn duy trì thói quen tiêu dùng cao, đi ăn nhà hàng và xem phim thường xuyên. Thỉnh thoảng anh kiếm tiền bằng cách bán tranh, chìm đắm trong những lời khen ngợi.
Kết quả là tất cả số tiền lẽ ra có thể giúp anh ta sống thoải mái nhanh chóng bị mất, và cuối cùng anh ta chỉ có thể kiếm sống qua ngày bằng cách trở thành nhân viên phục vụ nhà hàng. Sanyu đã thở dài: "Khi còn trẻ, tôi có rất nhiều tiền nhưng lại không sử dụng khéo. Bây giờ tôi cần tiền nhưng không còn nữa rồi".
Bạn biết đấy, khi thú vui qua đi, nếu không có tiền trong túi thì chắc chắn bạn sẽ phải đau khổ. Trong thời điểm khó lường hiện nay, chúng ta không bao giờ biết được biến cố sẽ đến lúc nào. Nếu không có tiền, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ bị dồn vào chân tường.
Chỉ giữ số dư trên thẻ ngân hàng là vũ khí lớn nhất của bạn để chống lại thế giới.
5. Bẫy nằm phẳng
Viện Toàn cầu McKinsey nêu trong báo cáo "Tương lai có thể đạt được": 70% việc làm sẽ mất đi trong tương lai.
Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn chấp nhận hiện trạng, bạn sẽ bị đẩy ra ngoài dòng chảy của thời đại. Khi đó, khả năng của bạn sẽ có xu hướng ở mức tầm thường và bạn sẽ không còn có thể gặt hái được thành quả. Sự nghèo đói cũng sẽ dần tìm đến bạn khi bạn đang chăm chỉ làm việc ngày này qua ngày khác.

Nếu muốn nắm giữ bí quyết làm giàu mãi mãi, bạn phải tiếp tục nâng cao giá trị của chính mình. Nếu muốn bắt kịp thời đại, bạn phải luôn cảnh giác và không ngừng tiến về phía trước. Nếu bạn đã có được vé hạng trung thì đừng lãng phí nó một cách dễ dàng. Hãy tiếp tục nỗ lực, bạn muốn tương lai như thế nào là tùy thuộc vào bạn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Giỏ Trái Cây 20/11 – Món Quà Tri Ân Sang Trọng, Ý Nghĩa Dành Tặng Thầy Cô
-
9 biểu hiện tưởng EQ cao nhưng lại tố cáo bạn là người cố tỏ ra thông minh, khôn vặt
-
5 khoản đầu tư đáng giá nhất trong đời, đến cả 'vua chứng khoán' Warren Buffett cũng áp dụng để tiền đẻ ra tiền
-
5 năm nghỉ hưu tôi nhận ra: Trong nhà nếu có 4 thứ này, thế hệ sau có tương lai rộng mở
-
10 dấu hiệu cho thấy bát hương có lộc, nhà bạn có không?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em