390 người khu nhà giàu ở Mumbai Ấn Độ bị lừa tiêm vắc xin Covid-19 giả
Chủ nhật, 20/06/2021 08:50

Đã có 390 người ở khu nhà giàu Mumbai Ấn Độ bị lừa tiêm phải vắc xin giả, họ phát hiện được nhờ tự quan sát phản ứng cơ thể sau khi tiêm.

390 người Ấn Độ bị lừa tiêm vắc xin Covid-19 giả

Theo thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ, vào ngày 18 tháng 6, có khoảng 390 cư dân của một cộng đồng cao cấp ở Mumbai đã nghi ngờ rằng họ bị lừa để nhận một loại vắc xin Covid-19 giả.

Người dân cho biết sau khi tiêm vắc xin xong, không ai bị phản ứng phụ thông thường và họ cũng không nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng.

Cơ quan công an phát hiện điểm tiêm chủng này không có giấy phép và bác sĩ có trình độ chuyên môn.

Hiện tại, 4 người liên quan đến vụ án mua bán và lưu hành vắc xin Covid-19 giả đã bị bắt giữ và thành phần thực sự có trong những liều vắc xin Covid-19 liên quan vẫn đang được điều tra.

Việc tiêm vắc xin Covid-19 đang là vấn đề nóng ở nhiều quốc gia, nên người dân rất dễ bị lừa gạt nếu không cẩn thận. Vắc xin Covid-19 hiện chỉ do những tổ chức chuyên môn của ngành y tế các nước phụ trách, chưa được tiêm tự do ở bên ngoài.

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/390-nguoi-khu-nha-giau-o-mumbai-an-do-bi-lua-tiem-vac-xin-covid-19-gia.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/390-nguoi-khu-nha-giau-o-mumbai-an-do-bi-lua-tiem-vac-xin-covid-19-gia-16121200607592889.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Ấn Độ , vắc xin Covid-19 giả