UBND TP HCM chỉ đạo khẩn ứng phó bão số 8
Thứ bảy, 17/11/2018 21:06

Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án di dời dân đến nơi an toàn, khi áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão số 8.

Ngày 17-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm có văn bản khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn theo dõi và thông báo cấm tàu thuyền xuất bến, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ (hiện đã mạnh lên thành bão).

Chủ tịch UBND các quận - huyện được yêu cầu chuẩn bị phương án di dời dân đến nơi an toàn, bảo đảm cung cấp các dịch vụ hậu cần, đặc biệt là UBND huyện Cần Giờ. Các lực lượng chức năng khác có nhiệm vụ kiểm tra, đảm bảo an toàn các nhà xưởng, công trình đang thi công, nhất là giàn giáo, cần trục tháp, chung cư cũ, xuống cấp...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 17-11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão số 8 (tên quốc tế là Toraji) với sức gió tối đa 75 km/giờ (còn cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 240 km về phía Đông).

UBND TP HCM chỉ đạo khẩn ứng phó bão số 8 - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 - Nguồn: Trung tâm Dự báo
khí tượng thủy văn quốc gia

Đêm 17-11, bão số 8 đi theo hướng Tây với tốc độ 10 km/giờ. Đến tối 12-11, bão ở trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu, với sức gió tối đa 75 km/giờ.

Cơ quan khí tượng cho biết bão số 8 sẽ tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến tối 19-11, áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh, thành Nam Bộ với sức gió tối đa 50 km/giờ.

Nld.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Bão số 8 , áp thấp nhiệt đới , Tin Thời tiết