Tên cướp trúng 2 phát đạn vẫn cướp xe tẩu thoát đã bị bắt
Thứ năm, 11/10/2018 16:20

Sau khi lấy trộm xe và tẩu thoát về Kiên Giang, Lưu Hoàng Phong - tên cướp trúng 2 phát đạn của trinh sát đã bị bắt.

Ngày 11/10, Đội CSHS Đặc Nhiệm (Đội 3) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ được đối tượng Lưu Hoàng Phong (27 tuổi), ngụ quận Tân Phú để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Phong chính là đồng bọn của Hà Minh Thuận. Đây là 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền của người phụ nữ trên giao lộ Nguyễn Tri Phương – Hòa Hảo, quận 10 vào trưa 9/10.

An ninh - Hình sự - Tên cướp trúng 2 phát đạn vẫn cướp xe tẩu thoát đã bị bắt

2 đối tượng trong vụ cướp giật dây chuyền đều đã sa lưới.

Trinh sát khi truy đuổi đã bắt được Hà Minh Thuận (SN 1985), còn gọi là Tự Chảy, ngụ quận Bình Tân (TP.HCM).

Sau khi Thuận bị khống chế, Phong tiếp tục tháo chạy, xịt hơi cay vào mặt trinh sát. Các trinh sát hình sự đã bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn ngoan chống trả. Trinh sát tiếp tục nổ 2 phát súng trúng vào đùi bên trái và phải của đối tượng Phong.

Dù bị trúng đạn, lợi dụng lúc cảnh sát bị cay mắt không nhìn thấy, Phong vẫn tiếp tục bỏ chạy. Hắn lấy 1 xe máy Wave của người dân trên đường rồi tẩu thoát về Kiên Giang. Tối 10/10, khi Phong đang lẩn trốn tại đây thì bị công an bắt giữ.

Thẩm tra nhanh, Phong từng có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và đang bị Công an quận Tân Phú truy tìm.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

 
Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Tên cướp trúng đạn vẫn tẩu thoát , cướp giật ở sài gòn , cướp tài sản