Cơ quan chức năng nhận định, khi xảy ra tai nạn 2 xe khách giường nằm chạy với tốc độ cao, ngoài ra, thời điểm đó tín hiệu đèn giao thông qua ngã tư ở chế độ cảnh báo.
|
Liên quan vụ tai nạn giữa xe hãng Phương Trang và xe giường nằm biển số Phú Yên xảy ra rạng sáng ngày 21/8, đại tá Lê Như Toản, Trưởng công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cho biết cơ quan cảnh sát đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Theo đại tá Lê Như Toản, ngoài một nạn nhân tử vong, đến nay, còn 10 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh và Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Các nạn nhân còn lại bị xây xát nhẹ đã xuất viện.
Vụ tai nạn xảy ra ngay ngã tư giao nhau với quốc lộ 1. Ảnh: An Bình.
Công an huyện Diên Khánh bước đầu nhận định khi xảy ra tại nạn, 2 xe khách cùng chạy với tốc độ cao.
“Xe Phương Trang từ hướng Nha Trang đi Đà Lạt đã đâm vào xe giường nằm biển số Phú Yên chạy trên quốc lộ 1, hướng từ Sài Gòn ra. Chúng tôi đang tích cực điều tra để tìm chính xác nguyên nhân vụ tai nạn", đại tá Toản nói.
Đại tá Toản cũng thông tin tại ngã tư xảy ra tai nạn có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, lúc xảy ra vụ việc (khoảng 2h sáng), chỉ còn đèn cảnh báo (đèn vàng), hệ thống đèn xanh, đỏ đã tắt.
“Trong cuộc họp sáng nay (21/8), tôi đã đề xuất ngay với lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu để hệ thống đèn tín hiệu giao thông 24/24”, đại tá Toản cho biết thêm.
Nói về tín hiệu đèn cảnh báo nơi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, cho biết do từ trước đến nay đoạn đường giao nhau này lưu lượng phương tiện ít, nên hệ thống đèn tín hiệu chuyển sang chế độ cảnh báo sau 22h đêm.
“Gần đây, xe lưu thông nhiều, đặc biệt sau vụ tai nạn này, chúng tôi sẽ nghiên cứu đặt đèn tín hiệu 24/24 nhằm đảm bảo an toàn”, ông Dần nói.
Trưa 21/8, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm, động viên các nạn nhân đang điều trị tại đây và trao hỗ trợ 1 triệu đồng đối với người bị thương, 2 triệu đồng cho gia đình có người tử vong.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho các
nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: M.Hùng.
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh, ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân. UBND huyện Diên Khánh cũng trao số tiền 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương.
Khoảng 2h ngày 21/8, tại ngã tư Cầu Lùng, đoạn giao nhau giữa quốc lộ 1 và đại lộ Võ Nguyên Giáp (xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), xe khách Phương Trang mang biển số TP.HCM, do ông Võ Song Tân điều khiển, lưu thông hướng Nha Trang - Đà Lạt đã va chạm với xe giường nằm biển số tỉnh Phú Yên, do ông Nguyễn Tấn Thạch (ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển.
Tại hiện trường, xe khách Phương Trang bị dập nát phần đầu, xe biển số Phú Yên bị hất văng lên dải phân cách, hư hỏng nặng. 40 người được đưa đi cấp cứu. Một người tử vong trước khi đến bệnh viện là cụ Huỳnh Hoành (91 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng).
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Có 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi tối đa? Đây chính là cách đầu tư thông minh nhất!
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’