Phú Quốc ngập chưa từng thấy, giao thông bị chia cắt
Thứ sáu, 09/08/2019 15:50

Đến 12h trưa 9/8, đảo Phú Quốc vẫn còn mưa to. Không chỉ thị trấn Dương Đông mà các xã lân cận cũng bị ngập, giao thông bị chia cắt.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 1

Mưa kéo dài liên tục suốt 20 giờ ở Phú Quốc khiến "lòng chảo" của đảo ngọc là thị trấn
Dương Đông bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường ở Dương Đông và các xã lân cận
như Cửa Dương, Dương Tơ, Hàm Ninh và thị trấn An Thới bị ngập.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 2

Đến 12h trưa 9/8, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt ở đảo Phú Quốc. Khu vực
đường Nguyễn Trung Trực sang tuyến tránh thị trấn Dương Đông
bị ngập khoảng 40-50 cm.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 3

Người dân đi lại khó khăn khi đường ngập sâu ở xã Cửa Dương.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 4

Nước ngập khoảng 60 cm ở Bến Tràm, xã Cửa Dương vào trưa 9/8.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 5

Hàng nghìn gia đình ở Phú Quốc tiếp tục đối diện cơn "đại hồng thủy" lần thứ hai.
Anh Phạm Văn Sỹ ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông, cho biết các hãng taxi
từ chối đón khách vì giao thông chia cắt, mặt đường đã biến thành sông.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 6

Một gia đình ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, bị nước ngập đến gần mặt bàn máy tính.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 7

Đường vào Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, bị ngập nặng.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 8

Ông Đặng Văn Minh (59 tuổi, ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) cho biết 3 ngày trước nước rút đi,
gia đình ông dọn dẹp đồ dùng xuống sàn thì giờ phải dọn và kê kích lên vì nước ngập
gần đến bàn thờ tổ tiên.

Phu Quoc ngap chua tung thay, giao thong bi chia cat hinh anh 9

Ông Ngô Triệu Cầm, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ, cho biết một số nơi trên địa bàn xã này
bị ngập do mưa lớn và triều cường. Trong đó, ngập sâu nhất là khu vực giáp với Bến Tràm
của xã Cửa Dương. Còn ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND thị trấn An Thới, cho biết
địa phương cũng bị ngập cục bộ. Hải quân và cảnh sát biển đang giúp người dân
dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi khô ráo.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Phú Quốc , Mưa to , Ngập lụt