Nhổ lạc giữa trời nắng nóng, người đàn ông sốc nhiệt tử vong
Thứ hai, 20/05/2019 14:29

Đang làm đồng, ông T. bất ngờ ngất xỉu, sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Nhổ lạc giữa trời nắng nóng, người đàn ông sốc nhiệt tử vong - 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà nơi ông T. vào cấp cứu.  

Sáng ngày 20/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phía bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân sốc nhiệt, tuy nhiên do diễn biến tình trạng quá nhanh nên dẫn đến tử vong.

Theo đó, vào đầu giờ chiều ngày 19/5, ông Võ Tá T. (50 tuổi, thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) ra tại cánh đồng gần nhà để nhổ lạc. Lúc này ông T. kêu đau đầu rồi nói vợ ngồi nghỉ. Một ít phút sau đó, ông T. bất ngờ ngất xỉu, phát hiện sự việc người thân đã đưa ông T. về nhà thay quần áo rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Trải, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh nhân tử vong trước khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Mỗi ngày có 2-3 ca vào viện do thời tiết nắng nóng, nhưng đây là trường hợp đầu tiên tử vong do sốc nhiệt", bác sĩ Trải thông tin.

Trong thời điểm nắng nóng này, bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, lao động ngoài trời khi thời tiết nắng nóng đặc biệt từ 11h-15h30; tránh mở điều hoà ở nhiệt độ quá thấp; khi ra đường nên đội mũ, mặc quần áo chống nắng một cách tối đa hiệu quả nhất. Khi gặp những trường hợp sốc nhiệt hoặc say nắng, người dân phải tiến hành đưa bệnh nhân vào khu vực có bóng mát để sơ cứu bằng cách cởi bỏ hết quần áo, giặt khăn lau mát toàn bộ cơ thể cho bệnh nhân.

Sau khi sơ cứu xong, phải đưa vào trung tâm y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám, cấp cứu tránh trường hợp sốc nhiệt trở lại.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: sốc nhiệt tử vong , trời nắng nóng