Nếu 'Khá bảnh' trốn thuế thì sao?
Thứ bảy, 06/04/2019 16:02

“Khá bảnh” chưa đăng ký mã số thuế hay kê khai thuế với cơ quan thuế.

Tuy vậy, khi có thông tin Khá "bảnh" có thu nhập trên kênh YouTube của mình thông qua việc đăng tải các video, cơ quan thuế đã làm việc với phía công an. “Vụ việc Ngô Bá Khá đang trong quá trình điều tra nên việc Khá có thu nhập không thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Hiện nay, cơ quan công an chưa cung cấp thông tin cho cơ quan thuế”, ông Minh nói.

Nếu 'Khá bảnh' trốn thuế thì sao?

Hiện tượng mạng xã hội "Khá Bảnh"

Theo ông Minh, nếu Khá "bảnh" có các khoản thu nhập thì cơ quan chi trả trong nước sẽ phải khấu trừ thuế trước khi chi khoản thu nhập cho Khá "bảnh".

Đây chỉ là một trong những trường hợp có thu nhập từ không gian mạng. Chính phủ cũng đã chỉ đạo các cơ quan quản lý tăng cường và siết chặt quản lý thu nhập của các hoạt động kinh doanh của các cá nhân trên không gian mạng như trường hợp đăng tải video của các cá nhân như Khá "bảnh" mà phát sinh thu nhập.

Còn về lĩnh vực kinh doanh qua mạng, ông Minh cho hay, cơ quan thuế đã có nhiều biện pháp tăng cường quản lý. Hà Nội và TP.HCM đã tuyên truyền đến các cá nhân sử dụng YouTube, Facebook kinh doanh để họ tự nguyện đăng ký và nộp thuế. Song song đó, cơ quan thuế cũng thành lập lực lượng tra cứu các hoạt động kinh doanh của các cá nhân kinh doanh qua mạng.

Mặt khác, tới đây, cơ quan thuế sẽ phối hợp với nước ngoài để trao đổi thông tin về lĩnh vực kinh doanh qua mạng của các cá nhân tại Việt Nam. Đồng thời, cơ quan thuế cũng đã đặt ra vấn đề trao đổi với các cơ quan quản lý khác trong nước như Bộ TT&TT, NHNN để làm rõ thông tin, dòng tiền của các cá nhân kinh doanh qua mạng.

 
PLo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Khá Bảnh , Trốn thuế , mạng xã hội