Khởi tố vụ án chồng giết vợ và bạn thân của vợ ở Bến Tre
Thứ hai, 11/02/2019 22:12

Sau khi ra tay sát hại vợ và bạn thân của vợ, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường, có ý định tự tử nhưng bất thành.

Ngày 11/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại tại chuồng vịt xảy ra ở xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Cầu Hàm Luông nơi nghi phạm Hổ tự vẫn nhưng bất thành. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cơ quan điều tra cũng đang giám sát chặt chẽ đối với nghi phạm Trần Thành Hổ (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc) đang nằm điều trị tại bệnh viện. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định để tiến hành khởi tố bị can.

Trước đó, vào rạng sáng 9/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), sau khi sát bà Đặng Ngọc M. (45 tuổi, là vợ của Hổ) và bà Nguyễn Thị Ngọc D. (51 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc; là bạn thân với bà M.), nghi phạm Hổ đã đến cầu Hàm Luông với ý định để tự tử nhưng bất thành.

Hổ được người dân cứu sống và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện, đối tượng đã hồi tỉnh.

Qua lấy lời khai ban đầu, Hổ khai nhận, đối tượng đã ra tay sát hại bà M. và bà D.. Hổ cho rằng, trước đó đối tượng và vợ là bà M. đã có mâu thuẫn, bà M. nhiều lần đòi ly hôn Hổ.

 
Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: khởi tố vụ giết chồng , giết người , khởi tố vụ án giết chồng và bạn thân của vợ