Hành trình hơn 48 giờ truy bắt 2 kẻ giết các hiệp sĩ
Thứ ba, 15/05/2018 11:36

Trong buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, Nguyễn Tấn Tài (tự Tài "mụn", ngụ quận 12) là đối tượng cực kỳ hung bạo.

Chiếc xe 2 nghi phạm dùng để gây án

Chiếc xe hai nghi phạm dùng để gây án

Tại buổi họp báo, công an TP HCM cho biết, khoảng 20h20 ngày 13/5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình trên đường tuần tra phát hiện hai thanh niên chạy xe máy có nghi vấn nên bám theo.

Đến đường Cách mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM) 2 tên trộm phát hiện chiếc xe máy SH dựng bên đường nên tiếp cận, phá khóa, định "ăn hàng".

Do nghi ngờ, theo dõi từ trước nên khi thấy vụ việc, nhóm hiệp sĩ Tân Bình lao vào khống chế nhưng bị hai đối tượng chống trả bất ngờ rút hung khí tấn công lại. Hậu quả khiến 2 hiệp sĩ tử vong và 3 người khác bị thương.

Sau khi gây án, hai đối tượng tâu thoát về hướng ngã 6 Dân Chủ.

 
Chiều 14/5, công an bắt Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn), đưa về công an khai thác. Đến 22h cùng ngày, bắt Nguyễn Tấn Tài tại quận Gò Vấp.

Các đối tượng khai nhận, tối 13/5, Phú gọi cho Tài để rủ đi ăn trộm xe máy nhưng không liên lạc được, sau đó Tài gọi lại và cả hai thống nhất chở nhau đi trộm xe máy. Đến địa điểm trên, phát hiện chiếc xe máy nên cả hai dừng lại dùng đoản bẻ khoá rồi gây ra vụ án. 

Trong buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thêm, Tài là đối tượng cực kỳ hung bạo.

Tienphong.vn
Tag: đâm chết 2 hiệp sĩ , 2 hiệp sĩ bị trộm đâm tử vong , hiệp sĩ đường phố