Hải Dương: Chỉ vì quả mít, người mất mạng, kẻ lĩnh án 20 năm tù
Thứ sáu, 30/11/2018 23:01

Chỉ vì quả mít không ngon, Huynh đã lấy dao và gậy là hung khí nguy hiểm đuổi đánh, đâm chém ông Thắng khiến nạn nhân thiệt mạng.

Bí cáo Huynh tại phiên xét xử

Sáng 30/11, TAND tỉnh Hải Dương đã đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Tố Huynh (SN 1968, ở thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội Giết người. Nguyên nhân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc mua bán 1 quả mít. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huynh 20 năm tù.

Cụ thể, vào khoảng 18h45 ngày 28/7/2018, tại khu vực ngã 3 chợ Đình thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường (Thanh Hà, Hải Dương), Trịnh Tố Huynh (SN 1968) với ông Trịnh Văn Thắng (SN 1968, ở cùng thôn) đã to tiếng cãi nhau về việc trước đó, ông Thắng bán cho bị cáo Huynh quả mít không ngon.

Sau đó, Huynh đã về nhà lấy gậy có đầu nhọn và dao nhọn có lưỡi sắc đuổi đánh ông Thắng.

Thấy vật, ông Thắng cầm điếu cày đánh lại liền bị bị cáo Huynh dùng gậy và dao đánh, đâm chém nhiều nhát vào người ông Thắng. Trong đó, có 2 nhát dao đâm trúng bụng, cổ ông Thắng khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, Huynh đã bỏ trốn. Đến 2h00 ngày 30/7/2018, Huynh tới trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú. 

Hành vi phạm tội của Huynh thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, có tính chất côn đồ.

Quá trình điều tra, Huynh khai có biết việc dùng dao, gậy đâm chém, đập ông Thắng có thể dẫn đến hậu quả ông Thắng chết nhưng vẫn thực hiện.

Tại phiên tòa, Trịnh Tố Huynh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin khắc phục hậu quả theo yêu cầu của gia đình ông Thắng.

Đồng thời, Huynh cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình ông Thắng và mong muốn gia đình ông Thắng không thù hận.

“Mong gia đình bị hại mở rộng tấm lòng Bồ Tát, tha thứ cho bị cáo để bị cáo chấp hành án phạt tù, sớm trở về với vợ con”. Huynh nói lời cuối cùng tại phiên xét xử.

Cùng với đó, gia đình Huynh cũng đã đồng ý chi trả các khoản theo yêu cầu của gia đình ông Thắng.

Trước đó, năm 2010, Trịnh Tố Huynh từng bị TAND quận Hải An (Hải Phòng) tuyên phạt 15 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đã chấp hành xong án.

 
Infonet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: giết người , mâu thuẫn nhỏ dẫn tới giết người , vụ án mạng đau lòng