Hà Nội: 12 quận, huyện báo động đỏ sốt xuất huyết
Thứ sáu, 18/08/2017 14:17

Theo Sở Y tế Hà Nội, 12 quận huyện tại Thủ đô đang báo động đỏ về dịch sốt xuất huyết. Đây cũng là nơi tập trung 90% số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Theo số liệu báo cáo của Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 90.626 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong. Trong đó số trường hợp nhập viện là 76.846. So với cùng kỳ năm 2016, số ca mắc mới tăng 67,8%, số tử vong tăng 7 trường hợp.

Riêng tại Hà Nội, trong tuần vừa qua ghi nhận 3.440 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với tuần trước số ca mắc đã giảm 7 trường hợp và có xu hướng chững lại. Về tình hình bệnh nhân trong bệnh viện, theo thống kê ngày 14/8 là 3.087 bệnh nhân, ngày 15/8 là gần 2.680 bệnh nhân thì ngày 16/8 giảm được hơn 100 bệnh nhân, với con số hơn 2.558 bệnh nhân.

Dịch sốt xuất huyết tại 12 quận, huyện ở Hà Nội ở mức báo động đỏ.

Căn cứ vào tình trạng dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội, hiện đã có 12 quận huyện ở ngưỡng báo động đỏ với 90% bệnh nhân tập trung tại 12 quận huyện này, 5 quận khác ở mức cam và 13 quận còn lại ở mức thấp hơn.

Cụ thể, 12 quận có mức báo động đỏ là Đống Đa (2.922 ca); Hoàng Mai (2.920 ca); Hai Bà Trưng (1.564 ca); Thanh Xuân (1.409 ca); Cầu Giấy (1.063 ca); Hà Đông (1.063 ca); Thanh Trì (907 ca); Ba Đình (875 ca); Nam Từ Liêm (650 ca); Thanh Oai (566 ca); Thường Tín (435 ca); Hoàn Kiếm (423 ca).

Những ngày vừa qua, tỉnh, thành phố trên cả nước đã đẩy mạnh việc phun hoá chất diệt muỗi. Kết quả là đã có 1.328/1.800 ổ dịch được khống chế. Sau khi phun muỗi thì tỷ lệ mật độ muỗi tại các khu vực phun đã giảm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành bắt một số loài muỗi để phân lập muỗi. Công tác phun muỗi cần tiếp tục trên diện rộng ở bệnh viện, trường học, khu đất trống, công trường xây dựng…

Riêng tại các bệnh viện, tuyệt đối không để bệnh nhân nằm ghép để tránh lây chéo, không để bệnh nhân vào nằm truyền dịch rồi về. Đặc biệt, cần khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà.

 
Congluan.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: sốt xuất huyết , báo động đỏ , 12 quận huyện báo động đỏ