Giúp người lại bị báo oán, nam thanh niên phẫn nộ biến thành sát nhân
Thứ tư, 10/07/2019 20:58

Gặp người bị tai nạn giao thông, Tuấn và nhóm bạn dừng lại giúp đỡ nhưng bị chính bạn của người vừa bị tai nạn hiểu nhầm, cầm dao chém. Trong lúc không kiểm soát được hành vi, Tuấn rút dao đâm 1 người tử vong.

Ngày 10/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1986, ngụ quận Ba Đình, TP.Hà Nội) 10 năm tù về tội Giết người.

Giúp người lại bị báo oán, nam thanh niên phẫn nộ biến thành sát nhân - 1

Bị cáo Tuấn tại tòa.

Theo cáo trạng, chiều 23/4/2018, anh Trịnh Quang H. và Lê Trường Sơn cùng điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu (phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM).b Bất ngờ, phương tiện do anh Sơn cầm lái va quệt với một xe máy khác chạy cùng chiều. Cú va chạm làm anh Sơn ngã xuống đường, bất tỉnh. Còn anh H. tỉnh táo, ngồi dậy sát vào lề đường.

Lúc này, Phạm Anh Tuấn cùng nhóm bạn chạy xe máy ngang qua. Thấy anh Sơn nằm bất động trên đường nên dừng lại giúp đỡ, đỡ anh Sơn lên vỉa hè.

Thấy nhiều người vây quanh mình, H. đứng dậy, tiến lại chỗ anh Sơn và nhóm Tuấn đang đứng để nói chuyện. Do có hiểu nhầm nên giữa H. và nhóm của Tuấn nảy sinh mâu thuẫn, xung đột nhau trên đường.

Trong lúc xô xát, H. rút trong túi ra một con dao và chém trúng một người trong nhóm của Tuấn. Thấy bạn bị chém đổ máu, Tuấn tức giận, cầm con dao xếp tiến đến đâm anh H. nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống, tử vong do mất nhiều máu.

Khi hai bên giằng co, Tuấn cũng bị đối thủ đâm một nhát nhưng vết thương nhẹ - thương tật ở mức 2%.

Sau khi gây án, Tuấn và nhóm bạn rời khỏi hiện trường. Hai ngày sai, Tuấn đến công an trình báo và khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tại tòa, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, tỏ ra ăn năn hối hận vì đã hành động thiếu kiểm soát, khiến bản thân vướng tù tội và khiến gia đình nạn nhân phải đau đớn. Tuấn cũng xin lỗi gia đình nạn nhân trong lời nói sau cùng.

Đại diện VKS thực hành công tố đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Tuấn mức án từ 10 – 12 năm tù giam. Còn luật sư bào chữa cho Tuấn cho rằng bị cáo giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng nên đề nghị tòa cân nhắc, xem xét mức án cho bị cáo.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội Giết người nên cần có mức án tương xứng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Tuấn thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, người bị hại có một phần lỗi nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt. Từ nhận định này, HĐXX tuyên phạt Tuấn mức án 10 năm tù giam.

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Giết người , Tin pháp luật , Giết người vì mâu thuẫn