Cuộc đào tẩu của trùm Văn Kính Dương - người tình hot girl Ngọc Miu
Thứ ba, 07/05/2019 09:23

Khi đang thụ án về các tội Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép ma túy, Dương vượt ngục, thay đổi lý lịch, lấy tên giả để tiếp tục buôn ma túy và sống với người tình Ngọc Miu.

Sáng 7/5, TAND TP.HCM đưa Văn Kính Dương (tức Hoàng "béo" hay Hiếu, 39 tuổi), Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, 25 tuổi) cùng 8 đồng phạm trong đường dây ma túy lớn nhất nước ra xét xử.

Văn Kính Dương bị xét xử 5 tội danh: Sản xuất trái phép ma túy; Mua bán trái phép ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, vào năm 1998, Dương bị bắt về tội Cố ý gây thương tích và lĩnh 26 tháng tù. Đến năm 2003, anh ta tiếp tục bị bắt về tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị TAND TP xử phạt 48 tháng tù.

Năm 2005, "ông trùm" này tiếp tục bị bắt về tội Trốn khỏi nơi giam giữ và lĩnh 15 tháng tù.

Vượt ngục

Ngày 28/2/2008, Văn Kính Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xử phạt 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Trong thời gian thi hành án tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa), Dương có hành vi Tàng trữ trái phép ma túy. Sau đó anh ta bị TAND huyện Như Xuân, Thanh Hóa xử phạt 7 năm tù.

Ngày 13/6/2010, tại trại giam Thanh Lâm, cán bộ phân trại số 4 bắt quả tang Văn Kính Dương có hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó Dương được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân để chờ truy tố, xét xử. Do có ý định bỏ trốn từ trước, Dương cùng một số phạm nhân chuẩn bị công cụ để trốn trại.

Cuoc dao tau cua trum Van Kinh Duong - nguoi tinh hot girl Ngoc Miu hinh anh 1

Văn Kính Dương lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng ngày 3/11/2010, bị án tên Mã Thanh Phương bị trích xuất ra tòa xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi Phương bị đưa đi, Dương đưa cho phạm nhân Đoàn Quốc Thành vài viên thuốc ngủ để tán nhỏ thành bột và cho vào 2 ly nhựa.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, cả buồng giam lấy thịt chó luộc (quà thăm nuôi của Phương) ra và uống rượu. 2 phạm nhân say và đi ngủ trước.

Đến khoảng 18h30, Văn Kính Dương, Mã Thanh Phương cùng các phạm nhân Trần Văn Tài, Lê Hồng Hạnh và Đoàn Quốc Thành bàn việc trốn khỏi trại giam.

Dương lấy dưới gối ra một khung cưa kim loại đã được tháo rời và một bó lưỡi cưa sắt, lắp thành một cái cưa. Sau đó, Dương, Hạnh, Phương, Tài thay nhau trèo lên cưa song sắt ô cửa thông gió.

Đến khoảng 0h ngày 4/11/2010, Thành được đồng bọn đẩy lên trước nhưng do thân hình quá to nên không chui lọt. Văn Kính Dương, Phương, Hạnh, Tài lần lượt chui ra, trèo lên nóc nhà giam, đi về phía cuối dãy nhà và tụt xuống vườn rau. Sau đó, họ dùng dây, găng tay đã chuẩn bị từ trước, mang theo chăn phủ qua đường dây điện hạ thế, vượt qua 2 lần tường rào bảo vệ để thoát ra ngoài theo hướng gần cổng chính.

Sau khi vượt ngục thành công, Phương gọi điện cho người quen đi taxi đến đón cả nhóm.

Cuoc dao tau cua trum Van Kinh Duong - nguoi tinh hot girl Ngoc Miu hinh anh 2

Ngọc Miu - người tình của Văn Kính Dương, một trong 10 bị can bị truy tố.

Đến ngày 8/11/2010, Lê Hồng Hạnh bị Công an Thanh Hóa bắt khi đang lẩn trốn tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Thành, Hạnh và Tài sau đó bị TAND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa xét xử.

Văn Kính Dương và Mã Thanh Phương tiếp tục bị Công an Thanh Hóa truy nã. Đến ngày 12/11/2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tách hồ sơ vụ án Văn Kính Dương, chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhập vào vụ Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra, truy tố, xét xử chung.

Trong thời gian trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã, Văn Kính Dương tiếp tục Mua bán trái phép chất ma túy.

Thay tên đổi họ

Đầu tháng 3/2012, Văn Kính Dương đặt mua 500 g ma túy dạng đá của một người tên Hoàng Phương Lam với giá 525 triệu đồng rồi đem vào Sài Gòn bán kiếm lời.

Ngày 23/3/2012, Lam bán ma túy cho Dương và nhận trước số tiền 300 triệu đồng. Sau khi lấy ma túy đem đi bán, Dương phát hiện ma túy kém chất lượng nên anh ta gọi cho Lam nói chỉ bán được 100 g, còn 400 g sẽ trả lại.

Sau đó, Dương đưa 400 g ma túy đó cho Nguyễn Thị Phúc - người sống chung với gã như vợ chồng, đem đi trả Lam.

Cuoc dao tau cua trum Van Kinh Duong - nguoi tinh hot girl Ngoc Miu hinh anh 3

Văn Kính Dương gặp đàn em tại một quán cà phê ở quận 1 (TP.HCM). Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 22h ngày 31/3/2012, Phúc gọi điện thoại cho Lam đến khách sạn ở Hà Nội để nhận lại 400 g ma túy. Khi nhận xong và xuống sảnh khách sạn, Lam bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang.

Ngày 1/4/2012, trong lúc Phúc bị bắt giữ, Dương lấy CMND mang tên Lê Cao Quý, sửa chữa và dán ảnh của Dương vào rồi đem đến Ngân hàng Techombank chi nhánh Pasteur (TP.HCM) để mở tài khoản.

Mở xong, Dương nhờ một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đến ngân hàng này đóng giả Nguyễn Thị Phúc làm thủ tục chuyển 380 triệu từ tài khoản Phúc sang tài khoản Lê Cao Quý. Sau đó Dương dùng CMND rút số tiền trên.

Hoàng Phương Lam và Nguyễn Thị Phúc sau đó bị TAND TP Hải Phòng xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 15/5/2012, Văn Kính Dương bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và truy nã về hành vi Mua bán trái phép ma túy.

Đến ngày 17/11/2017, Bộ Công an phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bổ sung Văn Kính Dương về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển hổ sơ cho Công an TP.HCM nhập vào vụ án Mua bán, tàng trữ, sản xuất trái phép ma túy.

Cũng trong thời gian trốn khỏi trại giam Thanh Lâm, Dương vào Sài Gòn, tìm thuê người làm giả CMND mang tên Trần Ngọc Hiếu, thuê căn hộ ở quận 1 để tổ chức sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

Người đàn ông bí ẩn giúp sức

Khoảng tháng 6/2016, Dương đi chơi vũ trường tại Campuchia và quen biết người tên Tom (chưa rõ lai lịch). Cả hai móc nối cùng sản xuất ma túy (thuốc lắc).

Tom chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu, tiền chất và chỉ dẫn cách thức sản xuất. Dương thuê địa điểm, thuê người, mua trang thiết bị và hóa chất để tổ chức sản xuất. Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ Tom 7 phần, Dương 3 phần.

Cuoc dao tau cua trum Van Kinh Duong - nguoi tinh hot girl Ngoc Miu hinh anh 4

Siêu xe của Dương lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi thỏa thuận với Tom xong, Dương móc nối Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang trực tiếp sản xuất ma túy. Lê Hương Giang, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy đảm nhận vận chuyển đi tiêu thụ. Nguyễn Bá Thành phụ trách mua hóa chất chuyển vào TP.HCM cho Dương sản xuất thuốc lắc.

Khoảng tháng 6/2016, Dương thuê biệt thự ở Trung Sơn (huyện Bình Chánh) để sản xuất thuốc lắc. Ngày 17/6/2016, Dương giao Huy thuê tiếp một biệt thự ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cho Nam và Mang thử nghiệm sản xuất ma túy.

Ngày 28/7/2016, do sử dụng điện cùng lúc quá tải nên căn nhà bị chập điện và bốc cháy. Dương chỉ đạo Nguyễn Kỳ Anh (người cùng thi hành án tại trại Thanh Lâm) và Quân xuống dọn dẹp, đem dụng cụ về biệt thự ở Trung Sơn để tiếp tục nghiên cứu thuốc lắc.

Ngày 13/12/2016, Dương sử dụng CMND giả mang tên Lưu Quang Tuấn thuê biệt thự ở phường Tân Phong, quận 7 và nhà tại TP Nha Trang để tiếp tục sản xuất "cái chết trắng".

Đến tháng 3/2017, Dương chỉ đạo Mang chuyển dụng cụ và hóa chất từ Nha Trang về nhà của Nam ở xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2017, Văn Kính Dương cùng các bị can trong vụ án đã thực hiện nghiên cứu thuốc lắc rồi đem ra thị trường tiêu thụ trót lọt trên 20 lượt mua bán với nhiều phương thức khác nhau.

Công an quận Bình Thạnh và TP.HCM lập chuyên án theo dõi Dương và đồng phạm hơn một năm. Đến tháng 4/2017, hơn 200 chiến sĩ đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Dương tại TP.HCM và các tỉnh thành.

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 18 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy,190,611 kg thành phẩm và 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Văn Kính Dương , Ngọc Miu , Đường dây sản xuất ma túy lớn nhất việt nam