Cao Bằng: Án chung thân và tử hình cho 2 đối tượng gieo rắc 'cái chết trắng'
Thứ sáu, 22/03/2019 08:24

Ngày 21/3, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã xét xử sơ thẩm đối với vụ án hình sự tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Tin nhanh: Bắt đối tượng vận chuyển gần 12000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy đáTPHCM: Vụ bắt 300kg ma túy ở Sài Gòn: Chiếc xe bán tải chứa "100 tỷ" trước công ty may

Theo đó, 2 bị cáo xét xử trong vụ án lần này là Đỗ Phương Thanh (SN 1985), thường trú tại phố Hồng Thái, Thị trấn huyện Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng) và Lê Minh Hải (SN1981), thường trú tại tổ 6, phường Quyết Tâm, TP Sơn La (tỉnh Sơn La).

Bị cáo Hải - Thanh tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 16/9/2018, tổ công tác gồm: Cục Hải quan Cao Bằng, Cục Cảnh sát điều tra tội  phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Quảng Uyên làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba đầu thị trấn Quảng Uyên - Tà Lùng (Phục Hòa – Cao Bằng) thì phát hiện Đỗ Phương Thanh nhận một hộp hàng được chuyển từ xe khách xuống.

Nhận thấy có biểu hiện bất thường, tổ công tác đã theo dõi đến khi Thanh để hộp hàng đặt lên xe máy, thì lực lượng chức năng mới kiểm tra vật chứng, người và phương tiện, đưa đến Công an huyện Quảng Uyên để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thanh khai nhận: Năm 2014, Thanh thường đi xe khách sang tỉnh Sơn La để thăm chồng là Ngô Minh Loan (SN 1985) đang bị tạm giam về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thì quen biết Lê Minh Hải và hai người có tên là Hờ, Sứ ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Quá trình đi lại, Thanh và Hải có quan hệ tình cảm với nhau và có con chung là Đỗ Cao Sơn (SN 2018).

Tháng 7/2018, Thanh hỏi Hờ vay tiền khoảng 100 - 200 triệu đồng thì Hờ bảo Thanh là mua ma túy mới có tiền, sau đó Thanh đồng ý mua bán ma túy.

Hờ, Sứ đã gửi theo xe khách 10 bánh hêrôin có khối lượng 3.528,21 gam trong ngày 13/9/2018 từ Sơn La về Cao Bằng cho Thanh. Ngày 16/9/2018, Thanh bị Công an bắt quả tang.

Cũng trong ngày 13/9/2018, Hải đi ô tô đến Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), khi đang chờ xe, Hải mua 26 viên Methamphetamine với một người đàn ông không biết tên để sử dụng.

Khi đang ăn tối tại TP Cao Bằng thì bị Công an bắt quả tang đang tàng trữ 23 viên Methamphetamine có trọng lượng 2,32 gam (đã sử dụng 3 viên).

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hải án tử hình về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên tòa không áp dụng hình phạt tử hình mà áp dụng hình phạt chung thân đối với bị cáo Đỗ Phương Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 
Phapluatplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: buôn bán ma túy , án chung thân , lĩnh án vì buôn bán ma túy