Bỏ việc ngân hàng vẫn lừa khách gửi tiết kiệm để chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Thứ năm, 09/08/2018 16:38

Ngày 9.8, Công an quận 5, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Phương Thảo (SN 1987, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền trả nợ. Thảo vốn là nhân viên của 1 ngân hàng nằm trên đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM.

bo viec ngan hang van lua khach gui tiet kiem de chiem doat 3 ty dong hinh anh 1

Cựu nhân viên ngân hàng tại công an. Ảnh: C.T

Khoảng tháng 5.2018, Thảo xin nghỉ việc tại ngân hàng. Sau đó, do nợ nần nên Thảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền. Thảo gọi cho khách quen khi còn làm ngân hàng và vờ huy động tiền gửi tiết kiệm.

Bên cạnh đó, cựu nhân viên ngân hàng còn dùng lãi suất cao để khách dễ dàng sập bẫy. Trong đó, bà H.T.B.V (SN 1975, ngụ quận 10) từng nhiều lần làm việc với Thảo trước đây nên tin tưởng và đồng ý gửi 3 tỷ đồng.

Chiều 6.8, Thảo liên hệ bà V. nhận tiền ở một địa điểm và đưa cho bà 1 sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng. Bà V. thấy cuốn sổ có nhiều nghi vấn nên gọi ngân hàng xác minh thì mới hay là Thảo đã nghỉ việc. Đồng thời, số tiền 3 tỷ đồng không được gửi vào ngân hàng. Bà V. đã trình báo công an.

Sau đó, cơ quan công an xác minh điều tra bắt giữ Thảo. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: nhân viên ngân hàng lừa đảo , lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Vũ Phương Thảo