Bé sơ sinh 4 ngày tuổi bị cha đâm tử vong vì là con gái
Thứ hai, 25/06/2018 12:59

Tức giận vì đứa con thứ 6 tiếp tục là con gái, một người đàn ông Ấn Độ đã ra tay dã man với chính đứa con của mình.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại làng Moti Masang, gần Rakhial ở thành phố và khu đô thị Dehgam, quận Gandhinagar, bang Gujarat, Ấn Độ. Các nguồn tin cho biết, thủ phạm tên Vishnu Rathod. Vì quá tức giận khi đứa con thứ 6 tiếp tục lại là con gái, trong cơn giận dữ, Rathod đã cầm dao xông vào nhà vợ và đâm vào mạn sườn của cô con gái mới 4 ngày tuổi.

Ông Jaswant Jetsinh, ông ngoại của cô bé xấu số, nói: “Sau khi đâm con bé, Rathod đã cố gắng chạy trốn nhưng con gái tôi và những người khác đã kếu cứu, hàng xóm đã tóm được hắn. Chúng tôi gọi cấp cứu và đưa con bé đến bệnh viện”.

be-so-sinh-4-ngay-tuoi-bi-cha-dam-tu-vong-vi-la-con-gai.jpg

Bé sơ sinh 4 ngày tuổi bị cha đâm tử vong vì là con gái.

“Em bé sau đó đã được đưa đến chỗ chúng tôi trong tình trạng nghiêm trọng và ngay lập tức được phẫu thuật. Nhưng thật không may, cô bé đã không thể qua khỏi vì chấn thương quá nặng”, một bác sĩ tại Bệnh viện dân sự của địa phương cho biết.

Ông Jetsinh cũng cho biết, Rathod hiện đã bị tạm giữ. Trong khi đó, cảnh sát Rakhial từ chối chia sẻ thêm thông tin.

Phunuvietnam.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Bố giết con , bố giết con gái 4 ngày tuổi , giết người