10 địa điểm kỳ dị khiến du khách quên mình đang sống trên Trái đất
Thứ năm, 23/11/2017 07:57

Trang Bright Side đã lựa chọn ra những địa điểm kỳ dị nhất trên Trái đất du khách nên tới ít nhất một lần trong đời.

Vườn địa ngục Wang Saen Suk, Thái Lan: Nếu du khách muốn nhìn thấy địa ngục trông như thế nào,
khu vườn này là một sự lựa chọn lý tưởng. Nơi đây khắc họa khung cảnh địa ngục
theo quan niệm của đạo Phật.

Lối vào khu vườn có tấm biển ghi “Chào mừng tới địa ngục” và du khách thực sự cảm thấy như là
khách của ma quỷ trong công viên này. Bạn có thể thấy tượng của các linh hồn bị tra tấn bằng
đầu động vật và tấm biển ghi tội mà họ mắc phải.

Nhà hàng Trắng, Georgia, Mỹ: Đây là tòa nhà lộn ngược đầu tiên được xây dựng tại thành
phố Batumi, bang Georgia, Mỹ.

Bên cạnh kiến trúc độc đáo, nhà hàng Trắng còn nổi tiếng với những món ăn hấp dẫn.

Carhenge, bang Nebraska, Mỹ: Nằm cạnh thành phố Alliance, Carhenge được coi là phiên bản Stonehenge
của Mỹ. Nó được tạo với 38 chiếc ô tô cổ được phủ màu sơn xám và được đặt thành vòng tròn.

Kiến trúc sư Jim Reinders đã hoàn thành tác phẩm vào tháng 6.1987. Bêncạnh Carhenge, du khách
có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm khác được tạo bằng ô tô cũ.

Bảo tàng tóc Avanos, Thổ Nhĩ Kỳ: Bảo tàng mở cửa vào năm 1979, khi người thợ gốm địa phương tên Chez Galip
phải chia tay với người bạn gái. Anh đã xin một món quà từ người bạn gái và cô đưa cho anh một mớ tóc.

Người thợ gốm treo mớ tóc lên tường trong cửa hàng gốm cửa hàng của mình. Khi du khách hỏi về mớ tóc,
anh đã kể về câu chuyện của mình. Những người phụ nữ sau đã để lại một phần tóc của họ sau khi
nghe câu chuyện và Galip quyết định mở một bảo tàng và cho tới nay nó đã có bộ sưu tập
hơn 16.000 mớ tóc.

Đền Karni Mata, Ấn Độ: Địa điểm kỳ lạ này là nơi ở của hơn 20.000 con chuột và chúng được
coi là loại vật linh thiêng.

Nếu du khách muốn bước vào ngôi đền, họ sẽ phải bỏ giày. Và nếu bạn có cơ hội thưởng thức đồ ăn
được chuột gặm, thì đó được coi là một điều may mắn.

Giếng hóa đá, Anh: Nếu du khách ném một vật thể bất kỳ xuống giếng tự nhiên tại hang Mother Shipton,
nó sẽ bị hóa đá trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tượng này hoàn toàn không bí ẩn.

Nước trong giếng hóa đá có lượng khoáng chất bất thường. Khi nước bốc hơi và bao phủ bể mặt
của các vật thể trong giếng.

Ngõ bã kẹo cao su, bang California, Mỹ: Lối đi này được tạo ra tại San Luis Obispo vào những năm 1960.
Kể từ đó, nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Các bức tường cao 4,5 m được phủ bởi bã kẹo cao su của các du khách từ trên khắp thế giới.

Thế giới ma thuật của Harry Potter, Florida, Mỹ: Công viên giải trí này có diện tích rộng 8ha, với những khung
cảnh tái hiện bầu không khí trong sách và phim về Harry Potter.

Với sự hỗ trợ của các nhà thiết kế và nghệ sĩ cùng sự cố vấn từ nhà văn J.K. Rowling, công viên Thế giới m
a thuật của Harry Potter tái hiện các khung cảnh một cách chân thân nhất. Du khách sẽ mất vài
giờ để tham quan một địa điểm từ lâu đài Hogwarts tới căng tin Hogsmeade.

Bồn tắm rượu vang, Nhật Bản: Tại khu nghỉ dưỡng Yunessun Spa, du khách có thể thư giãn và bơ
i trong bồn tắm rượu vang khổng lồ với chai rượu vang cao 3,6 bên cạnh.

Ngoài tắm bằng rượu vang, du khách cũng có thể lựu chọn nguyên liệu khác như sô-cô-la,
bột cà ri và cà phê.

Nhà thờ giày cao gót, Đài Loan: Công trình này được xây dựng theo hình một chiếc giày thủy tinh khổng lồ
với chiều cao 17m và được làm từ hơn 300 tấm kính màu xanh.

Các kiến trúc sư đã thiết kế nhà thờ theo cảm hứng từ cậu chuyện cổ tích về nàng Cinderella và
đôi giày bằng pha lê của cô.

 

 

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: du lịch , địa điểm du lịch , địa điểm du lịch khiến du khách quên mình