Xu hướng du học tuổi thiếu niên

Du học nước ngoài sớm đang trở thành xu hướng giáo dục mới được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình.

Bên cạnh lợi ích tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến là mối băn khoăn về điều kiện nhập học, sinh hoạt nội trú đối với du học sinh Việt Nam trong độ tuổi thiếu niên.

Sẽ ra sao nếu “thả” con “tự bơi”

Theo các chuyên gia tâm lý, độ tuổi thích hợp để trẻ có thể bắt đầu học tập ở nước ngoài là từ 16 đến 18 tuổi. Tuy nhiên với xu hướng cho con  du học sớm ở lứa tuổi 13, 14 như hiện nay, thì việc tránh cho con sự hoang mang tâm lý là mối quan tâm hàng đầu của không ít phụ huynh. Sau một thời gian tìm hiểu môi trường học tập ở các nước như Singapore, Anh, Pháp, Mỹ - chị Hoàng Thu Hằng (Đống Đa, Hà Nội) nhận thấy điều kiện học tập ở các nước này rất phù hợp với các em ở lứa tuổi trung học. Tuy nhiên con gái chị Hằng lại đang ở vào lứa tuổi nhỏ hơn. Thường ngày ở nhà, việc chăm lo cho con ăn ngủ sinh hoạt, học tập vẫn một tay chị sắp xếp. Giờ, nếu “thả” con “tự bơi” trong môi trường học tập mới, chị lo con sẽ hoang mang, xáo trộn tâm lý. Sự hạn chế về ngôn ngữ giao tiếp, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, nhớ nhà… sẽ là “rào cản” lớn đối với việc học tập hoà nhập của con.

Không riêng chị Hằng, đây là mối quan tâm chung của nhiều phụ huynh dự định cho con đi du học. Anh Hoàng Minh Tuyển (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, bên cạnh nỗi lo về điều kiện nội trú, sự hoà nhập, thì thủ tục du học, chọn trường, ngành học cũng khiến nhiều gia đình phải băn khoăn, cân nhắc. “Dù đã tham khảo các tiêu chí đào tạo và lịch sử phát triển của một số trường chuyên dạy nội trú tại Canada, nhưng tôi vẫn thấy rất khó chọn trường. Tiếp đến là khâu thủ tục giấy tờ, chẳng biết phải chuẩn bị những gì, nộp ở đâu…”, anh Tuyền nói. 

Nhu cầu tìm hiểu thông tin

Một chuyên viên phụ trách tư vấn Giáo dục du học của Cty giáo dục Quốc tế IMG xác nhận: Thực trạng học sinh du học sớm ngày càng tăng. Đây là tín hiệu tốt hứa hẹn sẽ cải thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao ở Việt Nam trong tương lai gần. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta cần làm tốt khâu thông tin về các hiệp hội đào tạo quốc tế có uy tín, chất lượng để các bậc phụ huynh học sinh tìm hiểu, chọn lựa…

Hiện nay, xu hướng du học sớm không chỉ là mối quan tâm đơn lẻ của các gia đình có điều kiện kinh tế mà tại Hội thảo giáo dục quốc tế IMG - CAIS (tập trung 18 trường tư thục lớn nhất Canada) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã thu hút sự tham gia của ngành giáo dục, các trường học. Đây thực sự là diễn đàn mở để cha mẹ và học sinh tìm hiểu thông tin.

Theo đại diện của CAIS, chương trình đào tạo đối với học sinh phổ thông sẽ chú trọng vào hướng nghiệp với nội dung kiến thức gần gũi dễ áp dụng vào cuộc sống. Các trường trong CAIS đều tuyển chọn học sinh theo năng lực, lấy tiêu chí đầu vào của đại học làm tiêu chuẩn chính. Hiện CAIS chưa giới hạn số lượng học sinh tại Việt Nam. Theo đó, các lớp học ở CAIS đều có điểm chung là tỉ lệ giáo viên/học sinh rất thấp, chỉ từ 9/1 đến 7/1, tỉ lệ học sinh quốc tế và học sinh Canada chỉ là 1/4, vừa đủ đề cân bằng văn hóa và tạo ra một môi trường sinh hoạt chung  mang tính toàn cầu. Với bằng tốt nghiệp phổ thông ở CAIS các em có thể học ở các trường đại học hàng đẩu của Mỹ, Canada, Anh quốc. Hiện đang có 12 học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường nội trú và 10 khác học ngoại trú ở CAIS. 

Trong chuỗi hoạt động của 18 trường ở Canada tại Việt Nam lần này có sự tham gia của Vụ giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), đại diện phụ huynh học sinh khối các trường THCS tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến phụ huynh bày tỏ niềm tin ở môi trường mới này.