Xét xử Thu “vệ sĩ” cùng đồng phạm trong đường dây ma túy, hàng cấm

Ngày 17/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử bị cáo Lê Kim Thu (SN 1984) biệt danh Thu "vệ sĩ" cùng nhiều bị cáo về các tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Sản xuất hàng cấm" đến "Buôn bán hàng cấm”.

Nội dung vụ án thể hiện, từ một cuộc chơi của nhóm thanh niên trong dịp nghỉ lễ 30/4/2025 tại khu du lịch Flamingo Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa, sau đó cơ quan chức năng đã bóc tách ra một đường dây sản xuất và buôn bán hàng cấm quy mô đặc biệt lớn, xuyên tỉnh.

Cụ thể, Lương Thái Linh (SN 1990, trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành) đã chủ động thuê căn hộ và đưa 10 triệu đồng cho Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành) để mua ma túy loại Ketamine và "nước vui" từ Phú Thọ mang về Thanh Hóa.

Bị cáo Lê Kim Thu, còn được biết đến với biệt danh Thu "vệ sĩ".

Tại đây, Tùng trực tiếp chuẩn bị dụng cụ, chia nhỏ ma túy để Linh cùng các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Bình (SN 1991, trú tại phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành) và Nguyễn Văn Chí (SN 1995, phường Hạc Thành) cùng sử dụng.

Hành vi này sau đó đã bị lực lượng công an phát hiện khi nhóm đối tượng đang tiếp tục cuộc vui tại quán bar H2 Lounge vào rạng sáng ngày 02/05/2025.

Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ nhóm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy, đặt nền móng cho việc mở rộng điều tra toàn bộ mạng lưới tội phạm phía sau.

Quá trình điều tra mở rộng đã phơi bày một hệ thống sản xuất khí N2O (khí cười) cực kỳ tinh vi với các xưởng sản xuất đặt tại nhiều địa phương khác nhau.

Nhóm của Lương Thái Linh (SN 1990), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1991) và Tô Thế Minh Trí (SN 1996), trú tại phường Hạc Thành, đã góp vốn thiết lập xưởng sản xuất tại Hà Nội.

Chỉ trong vòng hai tháng đầu năm 2025, xưởng này đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 21 tấn khí N2O, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm các cơ sở sản xuất khác tại xã Yên Xuân, huyện Thạch Thất cũ, do Nguyễn Bảo Lộc (SN 1988, ở Hà Nội) điều hành và một xưởng tại tỉnh Ninh Bình do Hà Tuấn Thành (SN 1992, trú tại Ninh Bình) quản lý.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 17/3/2026.

Tổng khối lượng hàng cấm được sản xuất và tung ra thị trường lên tới hàng chục tấn, cho thấy một quy mô hoạt động mang tính công nghiệp và có sự phân công vai trò chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu, vận hành máy móc đến khâu tiêu thụ...

Trong mạng lưới tiêu thụ này, nổi lên vai trò của đối tượng Lê Kim Thu (SN 1984, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa), còn được biết đến với biệt danh Thu "vệ sĩ", một nhân vật cộm cán tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thu cùng các đồng phạm đã biến cơ sở kinh doanh Zone 8 tại số 08 Cao Thắng, phường Hạc Thành thành một điểm tập kết và bán khí N2O quy mô lớn.

Với nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh như chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng, Thu "vệ sĩ" hoạt động rất tinh vi, tạo vỏ bọc cho việc kinh doanh hàng cấm. Kết quả kiểm tra tại Zone 8 đã thu giữ hàng trăm kg khí N2O cùng số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Tại bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố hàng chục bị cáo về các tội danh khác nhau từ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Sản xuất hàng cấm" đến "Buôn bán hàng cấm"...