GHPGVN Khánh Hòa khẳng định, không bao che hoặc bảo vệ cho những hành vi vi phạm giới luật và pháp luật đối với bất cứ Tăng, Ni nào thuộc quyền quản lý của Ban Trị sự.
|
Hòa thượng Thích Ngộ Tánh - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (người đứng giữa). |
Liên quan đến thông tin một số hình ảnh, clip phản cảm được cho là của Đại đức T.C.M, vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chính thức lên tiếng về vụ việc.
Trong văn bản do Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa ký nêu rõ, Đại đức T.C.M là tu sĩ xuất gia tu tập tại chùa Từ Tôn, Hòn Đỏ do trụ trì chùa là Hòa thượng Thích Viên Mãn hướng dẫn.
Liên quan đến những thông tin về Đại đức T.C.M, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã gửi 02 giấy mời đến Đại đức T.C.M vào ngày 10 và 13/12/2014 yêu cầu Đại đức đến Ban Trị sự để làm sáng tỏ sự việc.
Tuy nhiên, đến ngày 15/12, Ban Trị sự vẫn chưa gặp được Đại đức T.C.M để làm sáng tỏ.
"Sự việc này Ban Trị sự sẽ tiếp tục để làm sáng tỏ" - trích văn bản của GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.
Văn bản của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, nếu các thông tin hình ảnh trên là đúng thì Đại đức T.C.M phải tự chịu trách nhiệm trước Giáo hội và pháp luật.
Đồng thời, GHPGVN Khánh Hòa cũng khẳng định, sẽ không bao che hoặc bảo vệ cho những hành vi vi phạm giới luật và pháp luật đối với bất cứ Tăng, Ni nào thuộc quyền quản lý của Ban Trị sự.
Cùng với đó, sẽ có biện pháp cứng rắn đối với Đại đức T.C.M để làm sáng tỏ sự thật vụ việc này.
"Cụ thể, Ban Trị sự sẽ tiếp tục yêu cầu Đại đức T.C.M phải có mặt tại Ban Trị sự để làm rõ nội dung sự thật sự việc. Trường hợp, nếu các thông tin đưa đúng, Ban Trị sự sẽ kiên quyết xử lý theo Luật Phật.
Trường hợp, nếu các thông tin đưa ra là sai sự thật thì Ban Trị sự sẽ có văn bản chính thức yêu cầu xin lỗi và đính chính" - văn bản của GHPGVN Khánh Hòa viết.
Trước đó, theo đại diện pháp lý của chùa Từ Tôn (Khánh Hòa), nhà sư bị nghi là nhân vật trong clip sex không phải là trụ trì mà chỉ là tu sỹ tu tập tại chùa và hiện đã đi... "nhập thất".
Đồng thời, vị đại diện cũng nhấn mạnh, toàn bộ việc hoàn thiện thủ tục pháp luật và xây dựng chùa Từ Tôn là do Hòa thượng Viên Mãn và phật tử trong cả nước tự nguyện đóng góp mà không có liên quan đến Đại đức T.C.M.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh