Vụ 22 cán bộ, chiến sĩ bị sạt núi vùi lấp: Tìm thấy 11 thi thể, đề nghị hỗ trợ trực thăng đưa thi thể ra ngoài
Chủ nhật, 18/10/2020 16:18

Hiện vẫn còn 11 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, Sư đoàn 337 bị vùi lấp, đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đến 15 giờ lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 11 thi thể trong tổng số 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích.

14 giờ 20 phút, ông Hà Sỹ Đồng- Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết đã tìm được 10 thi thể trong số 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng bị sạt núi, vùi lấp. Vì đường dẫn vào hiện trường bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng nên tỉnh này đã đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng để tham gia cứu hộ và đưa các thi thể tìm thấy ra ngoài.

Đến 13 giờ 15 phút đã tìm được 8 thi thể trong số 22 người mất tích.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 22 giờ, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 2 thi thể của các bộ, chiến sĩ trong vụ sạt núi khiến 22 người mất tích, nâng tổng số thi thể tìm thấy lên 5 người.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 18-10, theo nguồn tin của PV, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ trong đống đất đá vùi lấp ra ngoài. Hiện vẫn còn 19 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp, đang được khẩn trương tìm kiếm. Theo thông tin ban đầu, lúc xảy ra sự cố có 27 người gặp nạn, tuy nhiên lực lượng đơn vị đã cứu, đưa được 5 người ra ngoài an toàn. Đến trưa nay, việc tìm kiếm vẫn đang khẩn trương tiến hành.

Vụ 22 cán bộ, chiến sĩ bị sạt núi vùi lấp: Tìm thấy 11 thi thể, đề nghị hỗ trợ trực thăng đưa thi thể ra ngoài - Ảnh 2.

Hiện trường lở núi

Hiện công tác tìm kiếm 19 cán bộ, chiến sĩ tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) vẫn đang khẩn trương tiến hành, trong tiếng núi sạt đổ ầm ầm rất kinh hoàng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại hiện trường vụ sạt núi kinh hoàng khiến 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp, trong sáng nay có 4 lần xuất hiện tiếng núi sạt lở phát ra ầm ầm rất kinh hoàng. Ngọn núi đang sạt lở người dân địa phương gọi là núi Tạc, nằm ngay phía sau khu vực doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Vụ 22 cán bộ, chiến sĩ bị sạt núi vùi lấp: Tìm thấy 11 thi thể, đề nghị hỗ trợ trực thăng đưa thi thể ra ngoài - Ảnh 3.

Tiếp tục tìm kiếm người mất tích

Đất đá đang sạt trượt, nước và bùn trôi từ núi Tạc xuống thành dòng lớn. Nhiều dãy nhà hậu cần tại đơn vị này bị vùi lấp, nhiều xe cơ giới được huy động đến hiện trường để tham gia múc đất, cứu hộ người bị vùi lấp.

Vụ 22 cán bộ, chiến sĩ bị sạt núi vùi lấp: Tìm thấy 11 thi thể, đề nghị hỗ trợ trực thăng đưa thi thể ra ngoài - Ảnh 4.

Vụ 22 cán bộ, chiến sĩ bị sạt núi vùi lấp: Tìm thấy 11 thi thể, đề nghị hỗ trợ trực thăng đưa thi thể ra ngoài - Ảnh 5.

Người thân ngóng chờ tin tức

Nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tim-duoc-3-thi-the-dau-tien-tring-so-22-can-bo-chien-si-su-doan-337-bi-sa.. Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tim-duoc-3-thi-the-dau-tien-tring-so-22-can-bo-chien-si-su-doan-337-bi-sat-nui-vui-lap-o-quang-tri-20201018104059733.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: 22 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp , sạt nùi , quảng trị