Động thái từ phía vợ cầu thủ Quang Hải đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
|
|
|
Trên trang fanpage có 4,3 triệu người theo dõi, Chu Thanh Huyền đăng tải bài viết cảnh báo về hình thức lừa đảo. Theo đó, có rất nhiều tài khoản giả mạo được lập nên lấy tên và hình ảnh của Chu Thanh Huyền và chạy quảng cáo, mời khách hàng tham gia làm nhiệm vụ kiếm tiền. Điều này khiến vợ Quang Hải phải đưa ra cảnh báo, khẳng định một số vấn đề liên quan đến sản phẩm, cách làm việc để netizen không bị nhầm lẫn.
“Mọi người tuyệt đối không thực hiện nhiệm vụ hay cày view kiếm tiền. Đặc biệt, khi khách hàng bên em nhận được sản phẩm, kiểm tra sản phẩm đúng thì mới chuyển khoản tiền thanh toán. Gần đây, em nhận được nhiều phản ánh từ phía khách hàng có nhiều fanpage, tài khoản mạo danh tên tuổi, hình ảnh cá nhân Chu Thanh Huyền nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác".
"Không liên quan và không chịu trách nhiệm về bất cứ hoạt động nào của các trang giả mạo. Không bao giờ yêu cầu người theo dõi cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào”, Chu Thanh Huyền đưa ra cảnh báo.

Chu Thanh Huyền đăng tải những trang giả mạo để cộng đồng mạng báo cáo, tránh nhầm lẫn.
Thông báo mới này của Chu Thanh Huyền được đưa ra trong bối cảnh cô đang vướng phải nhiều ồn ào liên quan đến công việc kinh doanh cá nhân. Đặc biệt, thông tin cô bị tố cáo kinh doanh một loại mỹ phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng và có dấu hiệu trốn thuế, vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên vợ Quang Hải lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, cô nhiều lần nhắc nhở khách hàng kiểm tra kỹ fanpage chính chủ, mua hàng đúng nơi bởi có rất nhiều trang giả mạo, đưa ra thông tin sai lệch. Song, sự việc vẫn tiếp diễn, dễ gây hiểu nhầm nên Chu Thanh Huyền phải tiếp tục cảnh báo đến người theo dõi của mình.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền.
Thời gian gần đây, Chu Thanh Huyền vướng nhiều ồn ào xoay quanh công việc kinh doanh của mình. Thông tin cô bị tố cáo kinh doanh một loại mỹ phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng và có dấu hiệu trốn thuế đang thu hút sự chú ý của dư luận. Người tố cáo Chu Thanh Huyền hiện đang phủ nhận thông tin rút đơn, tiếp tục đề nghị Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội xác minh, làm rõ.
Tuy nhiên giữa hàng loạt những drama, Chu Thanh Huyền vẫn giữ thái độ tích cực, tập trung vào bán hàng và cuộc sống gia đình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030