Với sự xuất hiện của dòng tiền bắt đáy, trạng thái thị trường đã trở nên cân bằng hơn, không còn cảnh bán tháo như chiều hôm qua.
|
Giao dịch chứng khoán ngày 19/9 (Ảnh minh họa) |
Sau một phiên giằng co mạnh quanh mốc tham chiếu, VN tăng 0.04 điểm lên mức 394.55 điểm vào những phút giao dịch cuối cùng. Thanh khoản nhích thêm 20% so với phiên hôm qua
Thị trường mở cửa với sắc đỏ chiếm đa số trên bảng điện tử. Nhóm cổ phiếu ngân hàng với nhiều trụ cột thuộc VN-30 đều giảm giá như EIB, STB, MBB… VN-Index giảm 3.46 điểm sau đợt khớp lệnh mở cửa. Trị giá giao dịch chỉ đạt 41,3 tỷ đồng, ứng với khối lượng giao dịch 3,4 triệu chứng khoán.
Sang đợt khớp lệnh liên tục, thị trường đã xuất hiện dòng tiền bắt đáy. Dòng tiền này ập lên sàn ngay từ những phút giao dịch đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục, kéo BVH nhanh chóng lên mức giá trần. Một số blue-chips khác là TRA, DVP, MPC… cũng bật xanh. Trong khi đó, nhóm CP ngân hàng tỏ ra cầm cự tốt hơn quanh mức tham chiếu so với đầu phiên.
Cổ phiếu ITA chạm sàn sau khi nhận tin bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 20/9. Thông tin này khiến giới đầu tư lập tức ồ ạt bán tháo ITA trong khi dư mua thưa thớt.
Sự giằng co giữa bên bắt đáy và bên bán khiến VN-Index liên tục trồi sụt quanh mốc tham chiếu. Tính từ 9h đến 10h sáng, chỉ số này đã đảo chiều đến 5 lần. Cột chống đỡ quan trọng nhất cho thị trường trong phiên này chính là BVH. Sau khi bị bán tháo vào phiên chiều qua, đến hôm nay cổ phiếu này đã được gom mạnh trở lại và tăng trần 1.500đ, thanh khoản cũng nằm ở mức cao nhất sàn HOSE.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 1,46 điểm (-0,37%), xuống 393,05 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 29,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị 444,7 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 3 triệu đơn vị, trị giá 84 tỷ đồng.
Sáng nay, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khá mạnh trên sàn HOSE với 64 mã, tổng khối lượng mua vào 4.353.650 đơn vị.
Diễn biến “đổi màu” liên tục của VN-Index tiếp tục được tái hiện trong phiên chiều. Tính đến lúc 13h55, chỉ số này vẫn nằm dưới mức tham chiếu và giảm 0.68 điểm. Nhưng ngay khi giao dịch sắp kết thúc khoảng 2 phút, VN-Index đã ngoi lên được màu xanh với mức tăng không đáng kể: 0.04 điểm lên mốc 394.55. Thanh khoản đạt 44.6 triệu đơn vị- tương đương với 695.3 tỉ đồng- tăng hơn 20% so với hôm qua.
HNX-Index tiếp tục chuỗi giảm với mức -0.41 điểm xuống 56.07. KLGD tăng vọt lên mức 67 triệu đơn vị tương đương với 805 tỉ đồng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một lượng lớn nhà đầu tư đang dồn tiền vào bắt đáy trên sàn Hà Nội.
Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026