Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra án phạt cho đội tuyển Việt Nam liên quan đến trận thua 0-1 Saudi Arabia ngày 16/11/2021 ở vòng loại 3 World Cup 2022.
|
|
|
Ở trận đấu đó, tuyển Việt Nam có 17 pha phạm lỗi và phải nhận 6 thẻ vàng. Theo luật của FIFA, đội nào nhận hơn 5 thẻ vàng/trận sẽ phải nhận án phạt liên quan đến "phản tinh thần thể thao".
FIFA phạt tuyển Việt Nam 6.000 Franc Thuỵ Sĩ (khoảng 147 triệu đồng). Tiền phạt sẽ do VFF chịu trách nhiệm chi trả.
![]()
Tuấn Anh (số 11) nhận thẻ vàng trong trận Việt Nam 0-1 Saudi Arabia ngày 16/11/2021
(Ảnh: Hiếu Lương)
Những cầu thủ tuyển Việt Nam phải nhận thẻ phạt ở trận đấu đó gồm Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Công Phượng.
Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải nhận đủ 2 thẻ vàng nên bị treo giò ở trận kế tiếp gặp Australia vào ngày 27/1 tới đây. Đáng chú ý, cả hai cùng phạm lỗi với Salman Al-Faraj, đội trưởng Saudi Arabia.
Quế Ngọc Hải xích mích với Al-Faraj dẫn đến xô xát nhỏ giữa cầu thủ hai đội. Trong khi đó, Tuấn Anh không may cào Al-Faraj dẫn đến vết rách lớn ở cổ.
Ở vòng loại 3 World Cup 2022, đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều có trình độ cao hơn. Điều này dẫn đến số lượng thẻ phạt và số lần phạm lỗi gia tăng.
Tuyển Việt Nam cũng đang là đội phải chịu nhiều phạt đền nhất ở vòng loại 3. Con số 4 quả phạt đền phải chịu lần lượt diễn ra trong trận Saudi Arabia (2) và Oman (2).
Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 13/1, tập luyện khoảng 1 tuần tại Hà Nội. Ngày 21/1, đội di chuyển sang Australia chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào ngày 27/1. Ngày 28/1, tuyển Việt Nam về nước, chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình.
Tuyển Việt Nam đang xếp cuối bảng B, chưa giành được điểm nào sau 6 lượt trận. Nếu không thắng Australia, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn không còn cơ hội góp mặt ở World Cup 2022.
Mục tiêu khả dĩ nhất của đội tuyển Việt Nam là giành điểm số đầu tiên tại vòng loại 3. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi tuyển Việt Nam lần lượt tiếp đón Trung Quốc và Oman, hai đối thủ vừa sức, trên sân nhà.
4 trận đấu còn lại của vòng loại 3 cũng là dịp để HLV Park Hang-seo thử nghiệm chiến thuật mới, sử dụng và trao cơ hội cho các nhân tố khác. Đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu xa hơn ở AFF Cup 2022 và Asian Cup 2023
Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/fifa-phat-tien-tuyen-viet-nam-vi-choi-khong-dep-402022111133517434.htm..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh