Từ trộm cát đến “trộm” mạng người

Sáng qua, 28/3/2012, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Vũ Xuân Ban và Nguyễn Văn Hiến về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 16/8/2011, người dân phát hiện tàu sắt mang BKS HD-1279 (đây là biển số giả mạo) trọng tải khoảng 400 tấn đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Luộc thuộc xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) theo hướng dọc trên dòng sông, đầu hướng về thượng lưu.

Ngay sau đó, một số người dân gồm các anh Vũ Văn Trưởng, Lê Văn Núi, Vũ Văn Hào, Hoàng Văn Luyện (đều ở thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh) lập tức chèo một chiếc thuyền nan ra phía tàu sắt để ngăn cản việc hút cát. Lúc này trên tàu cát có Nguyễn Văn Hiến (SN 1985, thường trú xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang), Vũ Xuân Ban (SN 1988, thường trú xã Tân Hương, huyện Ninh Giang) cùng các anh Lê Văn Cừ, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Bài.

Bộ đôi “cát tặc” cúi đầu ân hận

Thấy thuyền nan của người dân địa phương đến gần, anh Bài nói mọi người rút ống hút cát lên và kéo neo ở mũi tàu. Ban đã lấy một ván gỗ dài 1m, rộng khoảng 0,25m lao về phía thuyền nan để ngăn cản nhưng không trúng.

Không dừng lại, Ban tiếp tục lấy một chiếc gậy tre dài 334cm khua và chọc về phía những người trên thuyền nan, tuy không trúng người nhưng đã đẩy được thuyền nan ra. Cùng lúc đó, Hiến cầm tuýp sắt dài 93,5cm, đường kính 4cm vụt về phía những người trên thuyền, đập 3-4 nhát vào cạp của thuyền nan để không cho những người trên thuyền nan lên tàu.

Vẻ thất thần của gia đình nạn nhân

Hành vi của các đối tượng trên tàu cát đã khiến thuyền nan bị tròng trành, tràn nước vào và 4 người trên thuyền nan phải nhảy xuống sông. Trên đường bơi vào bờ, anh Trưởng bị chết đuối dưới sông.

Trong quá trình điều tra, Vũ Xuân Ban và Nguyễn Văn Hiến đã khai nhận hành vi nêu trên, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi, vật chứng thu được phù hợp với lời khai của người làm chứng và chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Vũ Xuân Ban 9 năm tù, Nguyễn Văn Hiến 8 năm tù đều về tội “Giết người”, buộc các bị cáo đền bù hơn 100 triệu đồng cho gia đình người bị hại.