Trước thông tin hàng loạt hộ nuôi lươn thương phẩm tại Nghệ An dùng thuốc tránh thai của người để vỗ béo lươn, rút ngắn thời gian nuôi dưỡng để thu lợi.
|
|
|
Trước thông tin hàng loạt hộ nuôi lươn thương phẩm tại Nghệ An dùng thuốc tránh thai của người để vỗ béo lươn, rút ngắn thời gian nuôi dưỡng để thu lợi, các ngành chức năng vào cuộc, lên tiếng về vấn đề này.
Khoảng một tuần lại nay, trên một số trang báo, trang mạng phản ánh thực trạng nguồn lươn xứ Nghệ được người nuôi dùng thuốc tránh thai của người để vỗ béo - khiến thương hiệu lươn xứ Nghệ bị ảnh hưởng nặng nề.
![]()
Các hộ nuôi lươn tại Hưng Nguyên mong chính quyền tới lấy mẫu xét nghiệm
để minh chứng cho họ không dùng thuốc tránh thai của người để nuôi
lươn như báo chí phản ánh. Ảnh: Việt Hương.
Ngày 14/10, PV Tiền Phong có mặt tại hộ gia đình anh Trần Ngọc Duyên, xóm 16 xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên, Nghệ An), hộ dân được một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh là có dùng thuốc tránh thai của người để vỗ béo cho lươn nhằm rút ngắn thời gian để bán lươn thương phẩm trục lợi. Tại đây có khoảng 5-6 hộ nuôi lươn khác đang học hỏi mô hình nuôi lươn của anh Duyên để cải tạo cuộc sống nhà nông, các hộ này tỏ ra bức xúc về thông tin dùng thuốc tránh thai để cho lươn ăn.
Tại khu nuôi lươn của anh Duyên có 4 bể, tuy nhiên chỉ có 2 bể nuôi lươn và 1 bể nuôi ba ba và rắn lục hoa nhưng tất thảy để là con giống, không phải nuôi lươn thịt như các báo đã đưa tin. Chị Nguyễn Thị Lương (vợ anh Duyên) ấm ức: “Gia đình tôi nuôi lươn giống được 3 năm nay, mỗi năm xuất 3-4 đợt (mỗi đợt 3-4 tạ) lươn giống chủ yếu cho các mô hình tăng gia của bộ đội và các huyện khác tìm về. Chúng tôi không nuôi lươn thịt nên không lý gì lại dùng chất kích thích để vỗ béo nó”.
![]()
Trước những thông tin người nuôi lươn đồng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên “vỗ béo” lươn bằng thuốc tránh thai dành cho người, nhiều hộ nuôi lươn ở huyện Hưng Nguyên khẳng định không có việc này. Cả người được cho là để lộ thông tin “vỗ béo” lươn bằng thuốc tránh thai khẳng định không có việc gia đình anh làm như vậy. Và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trước những thông tin thất thiệt trong thời gian qua đã tác động đến tâm lý người tiêu dùng, người chăn nuôi và đặc biệt ảnh hưởng đến thương hiệu lươn đồng xứ Nghệ.
Chị Lương nói: “Nhà tôi bán lươn giống nhưng có hàng trăm hàng ngàn hộ dân khác nuôi lươn thịt và thương hiệu lươn xứ Nghệ bị ảnh hưởng thì ai chịu trách nhiệm chỉ vì những lời nói đùa của đàn ông với nhau”.
Anh Duyên cho biết, nguồn giống lươn không phải khi nào cũng có, anh phải đặt hàng từ người dân đi “trúm” (bắt) từ đồng ruộng, gom góp lại để thuần dưỡng trong bể nước sạch rồi mới bán đi cho người khác về nuôi. Lươn giống được người dân bắt về trong môi trường sống trong bùn đất, nên nước sạch cực kỳ khó sống. Lươn được nuôi trong môi trường sạch, thức ăn là cá rô phi được xay nhuyễn trộn với 1% cám (tạo độ keo dính của thịt cá); mỗi lần cho lươn ăn xong, gia đình anh phải thay nước, nếu để lâu thức ăn ngấm vào, con lươn sẽ bị nấm và chết.
Được giao quyền phát ngôn cho huyện nhà khi các lãnh đạo đang bận tham dự kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, chị Bá Thị Dung, Phó phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên khẳng định: “Không chỉ hộ anh Duyên mà trên 10 hộ của huyện Hưng Nguyên nuôi lươn thương phẩm đều được chúng tôi theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật thường xuyên. Chúng tôi theo dõi sát sao họ nên khi đọc những thông tin trên các phương tiện báo chí vừa qua quả thật rất bất ngờ và khó chịu. Chúng tôi đã cử đoàn xuống tận các hộ dân để lấy mẫu, tiến hành xác minh và đang làm báo cáo để trình lên các cấp xem xét trước khi gửi công văn chính thức đến báo chí”.
Tại Nghệ An hầu hết các quán cháo lươn, súp lươn nổi tiếng thưa dần khách ăn. Anh Nguyễn Hữu C, chủ nhà hàng lươn đồng tại phường Trường Thi, thành phố Vinh bức xúc: “Từ việc chật kín bàn ăn mỗi sáng đến thưa thớt vài chục khách mỗi ngày làm cho chúng tôi ế ẩm hàng hóa. Mong chính quyền các cấp sớm can thiệp để trả lại thương hiệu cho lươn xứ Nghệ”.
Khoảng một tuần lại nay, trên một số trang báo, trang mạng phản ánh thực trạng nguồn lươn xứ Nghệ được người nuôi dùng thuốc tránh thai của người để vỗ béo - khiến thương hiệu lươn xứ Nghệ bị ảnh hưởng nặng nề.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
-
Gần 600 tỷ đồng xây trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
-
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc