Cuối năm 2011, liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư mới, số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 7/11/2011, hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao.
|
|
|
Từ những tín hiệu đáng mừng...
Đây là điều hết sức cần thiết bởi 2 - 3 năm qua, hàng chục ngàn VĐV, HLV thể thao thành tích cao ở khắp các địa phương trong cả nước phải gồng mình, chịu đựng trong cơn “bão giá”, dù họ vẫn miệt mài phấn đấu hết sức mình để có thể mang thành tích tốt nhất về cho thể thao quê hương và đất nước.
Mừng, vì chủ trương mới của hai Bộ chức năng đã tựa như làn gió mát góp phần làm hạ nhiệt cơn sốt cung - cầu của lực lượng trực tiếp “chiến đấu” trên mặt trận thể thao đỉnh cao. Phấn khởi hơn, bởi chế độ dinh dưỡng của họ được tăng lên đáng kể, gần gấp đôi so với mức cũ, chẳng hạn trong thời gian tập luyện, VĐV, HLV các ĐTQG từ 120 ngàn đồng/người/ngày lên 200 ngàn đồng.

Bữa cơm tại TTHLTTQG Hà Nội - Ảnh: NAM HẢI
Thế nhưng hiện nay, ngoài số VĐV, HLV thuộc các đội tuyển QG, đội tuyển Trẻ QG do trung ương triệu tập và quản lý được áp dụng ngay các chế độ mới theo tinh thần Thông tư 149 kể từ ngày 25/12/2011 do Tổng cục TDTT chi trả (phân cấp theo Luật Ngân sách), thì các đối tượng còn lại đều phải... dài cổ để chờ (!?).
Vì sao có sự chậm trễ?
Cách đây hơn 3 năm, sau khi Thông tư 127 ra đời, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV của hầu hết các tỉnh, thành thường phải chờ đến... gần 1 năm sau mới được tổ chức thực hiện và định mức áp dụng nơi cao, chổ thấp rất khác nhau.
Thực tế ở các địa phương cho thấy, nếu như Thông tư của liên Bộ có hiệu lực từ cuối năm trước, thì phải mất khoảng vài ba tháng sau, ngành VH, TT và DL các tỉnh, thành mới có thể hoàn tất việc lấy ý kiến thẩm định của các ngành chức năng, từ đó xây dựng tờ trình xin chủ trương và ít nhất phải chờ đến kỳ họp thứ 2 thường diễn ra vào quý III năm sau, may ra mới được HĐND tỉnh, thành đưa vào chương trình nghị sự để xem xét thông qua bằng một nghị quyết (sau khi đã cân đối khả năng “chịu đựng” của nguồn ngân sách để cấp bổ sung khoản tăng thêm vào kinh phí sự nghiệp TDTT hàng năm của địa phương).
Có ý kiến cho rằng lần tổ chức thực hiện Thông tư 149 hiện nay cũng sẽ không khác, bởi mục 3 của Thông tư 149 ghi rõ: “Căn cứ vào khả năng ngân sách và tình hình thực tế tại Bộ, ngành và địa phương, Thủ trưởng các Bộ, ngành, HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cụ thể chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thuộc cấp mình quản lý”, bỏ hẳn đoạn “cho phù hợp nhưng không vượt quá mức quy định tại Thông tư này” của Thông tư 127.
Điều này dẫn đến một thực tế là cùng nỗ lực tập luyện và thi đấu để có thể đạt thành tích tương tự nhau, nhưng số VĐV, HLV ở những tỉnh nhỏ lẻ phải chịu thiệt thòi: hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù tuỳ... “túi tiền” của từng địa phương và chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều so với những nơi khác.
Rõ ràng, điều cần thiết lúc này có lẽ là việc phải đổi mới cơ chế chính sách và quy trình, tránh cách làm theo lối mòn cũ dễ dẫn đến tình trạng VĐV, HLV phải chờ đợi mỏi mòn, nhằm tạo nên động lực mới cho sự phát triển thành tích của những tài năng thể thao đất nước.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh