Thời tiết ngày 6/7: Nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ trên 38 độ
Thứ hai, 06/07/2020 09:55

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết ngày 6/7 của Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 37-38 độ C. Dự báo sẽ còn gia tăng trong những ngày tiếp theo.

Theo đó, thời tiết từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đói thấp, dao động trong khoảng 50-60%, thời gian có nhiệt độ cao từ trên 35 độ là 11-16 giờ.

thoi_tiet_ngay_6_7

Từ ngày 8/7, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt gia tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 9/7, Bắc Bộ, trung du và đồng bằng có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Cảnh báo đợt nắng nóng này còn kéo dài nhiều ngày tới.

Dưới đây là bản tin thời tiết ngày 6/7 các khu vực trên cả nước:

Thời tiết ngày 6/7 khu vực Hà Nội

Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh, Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Thời tiết ngày 6/7 phía Tây Băc Bộ

Mưa rào và dông vài nơi, khu vực Tây Bắc sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nam Sơn La- Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khẳ năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, Nam Sơn La-Hòa Bình 34-37 độ C.

Thời tiết ngày 6/7 phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Thời tiết ngày 6/7 Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 6/7 Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ  cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Thời tiết ngày 6/7 Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết ngày 6/7 Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khoevadep.com.vn

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/thoi-tiet-ngay-6-7-nang-nong-gay-gat-tiep-tuc-gia-tang-o-bac-bo-va-trung.. Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/thoi-tiet-ngay-6-7-nang-nong-gay-gat-tiep-tuc-gia-tang-o-bac-bo-va-trung-bo-nhiet-do-tren-38-do-search/

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: thời tiết , nắng nóng , Miền bắc