Cô gái tên Uyên vừa chia sẻ trên mạng câu chuyện liên quan việc thuê nhà và bị vợ chồng quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2005 kiện ra tòa.
![]() |
|
Sau việc nữ du học sinh Vũ Lan Hương tố vợ chồng nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2005 Lê Vũ Hoàng không trả lại tiền nhà, mới đây, một cô gái khác lên mạng chia sẻ câu chuyện tương tự xảy ra từ nhiều năm trước.
Phiên tòa kéo dài hai năm
Trên diễn đàn Cộng đồng Du học sinh Melbourne, Australia, cô gái có nickname Uyen Quang (tên thật là Uyên) kể câu chuyện tranh chấp với vợ chồng Lê Vũ Hoàng, Lâm Nam Anh từ năm 2012.
Người này kể vào tháng 8/2012, cô thuê một phòng trong căn hộ của vợ chồng Lê Vũ Hoàng - Lâm Nam Anh. Sau khi thỏa thuận, cô dọn đến ở và trả tổng cộng 1.600 AUD (khoảng 27 triệu đồng), trong đó có 800 AUD (khoảng 13,5 triệu đồng) tiền đặt cọc.

Cô gái tên Uyên kể chuyện ra tòa cùng vợ chồng anh Lê Vũ Hoàng trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.
Theo Uyên, vì không thoải mái, cô đã chuyển đến nơi khác chỉ sau khoảng một tuần thuê nhà. Trong quá trình chuyển đồ, bạn của cô đã đấm Lê Vũ Hoàng. Ngay sáng hôm sau, hai người bị cảnh sát triệu tập vì vợ chồng chủ nhà kiện họ.
Trao đổi với chúng tôi, Uyên xác nhận sự việc đúng như viết trên Facebook. Sau đó, cô phải tham dự phiên tòa kéo dài hai năm vì bị tố bạo lực và cướp tài sản.
"Tôi rất bất ngờ khi hai vợ chồng này kể câu chuyện hoàn toàn khác tại tòa. Đến giờ, tôi vẫn chưa hết ám ảnh. Lúc đó, tôi đã rất kinh hãi và nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc", cô gái chia sẻ.
Uyên nói rằng cô quá mệt mỏi vì phiên tòa kéo dài hai năm. Cô không đủ thời gian, sức lực và tiền bạc nên đã nhận tội và phải trả tiền phạt 2.000 AUD (khoảng 34 triệu đồng). Uyên cũng cho biết không lên tiếng ngay thời điểm xảy ra sự việc vì quá mệt mỏi.
"Tôi kể câu chuyện và không hề che giấu, kể cả chi tiết bạn tôi đánh Vũ Hoàng. Nhiều người có thể không tin nhưng tôi kể lại với mong muốn cảnh báo mọi người", cô gái này nói.
Vợ quán quân Olympia lên tiếng
Trả lời phóng viên, Lâm Nam Anh xác nhận có phiên tòa kéo dài hai năm và cung cấp toàn bộ lời khai ở phiên tòa.
Theo Nam Anh, năm 2012, Uyên đến thuê phòng, ở được khoảng 10 ngày thì đòi chuyển đi.

Phán quyết của Văn phòng công tố Victoria, Australia do Lâm Nam Anh cung cấp.
"Trước đó, cô ấy đánh nhau với người yêu nên chuyển chỗ ở. Uyên ở được khoảng 10 ngày, họ làm lành nên lại muốn về sống chung. Đó là lý do cô ấy đòi trả phòng và người yêu đến đưa đi", Nam Anh nói.
Cô cho biết thêm khi đến chuyển nhà, nhóm của Uyên dùng dao khống chế hai vợ chồng, bắt chuyển khoản tiền cọc qua điện thoại. Vợ chồng cô đã đâm đơn kiện họ.
"Mình nghĩ phiên tòa kéo dài hai năm không thể phán quyết sai được", Nam Anh nói.
Trước đó, ngày 7/10, trên Facebook, Vũ Lan Hương (sinh viên Đại học Deakin, thuộc TP Melbourne, bang Victoria, Australia) cho hay cô đã nộp đơn kiện vợ chồng Lê Vũ Hoàng lên tòa dân sự của bang Victoria.
Theo nữ du học sinh, do có tranh chấp và không thống nhất được thời gian thuê nhà, cô phải dọn đi. Vì chưa nhận được tiền đặt cọc, Hương đã đâm đơn kiện lên tòa.
Sau đó, vợ chồng Lê Vũ Hoàng đã trả lại nữ du học sinh đủ số tiền 500 AUD (khoảng 8 triệu đồng) như phán quyết của tòa.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
Đời thăng trầm của con nuôi hai 'Ông hoàng cải lương Hồ quảng': Thần đồng từ nhỏ, mất 4 người thân trong 2 tháng
-
Lâm Vỹ Dạ lên tiếng về tin đồn cạch mặt với Trường Giang, khẳng định cả hai vẫn đang rất thân thiết
-
Hoa hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam, sau 21 năm đăng quang cuộc sống giờ thế nào?
-
Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây sốt với visual đỉnh cao, nhan sắc thăng hạng miễn chê


-
Nhật Bản cảnh báo siêu động đất có thể gây sóng thần kinh hoàng, thổi bay 50% GDP, 298.000 người có thể thiệt mạng
-
Không phải ung thư phổi, đây mới là loại bệnh ung thư có số ca mắc cao nhất Việt Nam
-
Tỷ phú Bill Gates tiên đoán tương lai: 3 ngành học này sẽ 'hot' kiếm về tiền tỷ, ra trường nhận lương 8 con số


-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025
-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Xảy ra động đất cần làm gì để thoát hiểm?
-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025