Tết đến, trái cây có múi “lên ngôi”

Dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tại các vùng chuyên canh cây có múi của tỉnh Sóc Trăng, cụ thể là huyện Mỹ Tú, giá các loại trái cây này đã bắt đầu nhích lên, hứa hẹn cho người trồng thêm một cái Tết ấm cúng và được mùa.

Tết năm nay, người trồng quýt đường ở xã Hưng Phú (huyện Mỹ Tú) tiếp tục thắng lớn về năng suất, giá bán. Giá quýt đường bán tại vườn ở m ức 10.000 - 15 .000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay. Đây là niên vụ thứ 2 mà người trồng quýt đường ở Hưng Phú thu lãi cao trong những ngày giáp Tết. Hưng Phú là địa phương có vườn chuyên canh quýt đường lớn nhất của huyện Mỹ Tú, thu hút gần trăm hộ tham gia, trung bình mỗi hộ trồng ít nhất cũng 2 công (mỗi công 1.000m2), nhiều nhất có thể 2 ha.

Hình minh họa

Gia đình ông Phạm Minh Tơ được xem là hộ vươn lên làm giàu từ cây quýt đường ở xã Hưng Phú. Ban đầu, gia đình ông chỉ cải tạo được 7.000m 2 đất trồng tràm kém hiệu quả sang trồng quýt đường, nhưng nhận thấy hiệu quả cao từ những vụ thu hoạch đầu tiên, nên ông đã cải tạo để phát triển thêm và đến nay diện tích trồng quýt đường của gia đình ông lên đến 15.000m 2 . Năm qua, vườn quýt đường của ông thu hoạch được 25 tấn, bán được trên 250 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng. Năm nay, mức lãi tiếp tục được nâng lên nhờ vườn cây đã đủ tuổi, việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn năm qua, vì sản phẩm quýt đường Hưng Phú đã được thương lái và người tiêu dùng ưa chuộng.

Nếu như Hưng Phú với thế mạnh là cây quýt đường, thì Long Hưng lại nổi tiếng với cây cam xoàn. Vườn cam xoàn của ông Lê Thanh Tuấn, ở ấp Tân Thành, xã Long Hưng được xếp vào loại một trong những vườn cam đạt hiệu quả kinh tế cao ở huyện Mỹ Tú. Ông Tuấn cho biết: C ây cam xoàn từ lúc trồng đến cho quả phải trên 2 năm, từ lúc ra hoa đến thu hoạch là 9 tháng. Trung bình một cây từ 3 năm trở lên có thể cho quả từ 150 - 200 kg/cây/vụ. Hiện vườn cam xoàn của ông Tuấn dù đã gần 10 năm, nhưng cho quả rất sai , khoảng 4 - 5 quả/kg. Trung bình mỗi năm ông Tuấn thu lãi vài chục triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Từ nay đến Tết Nguyên đán được xem là thời điểm thu hoạch rộ và cam đạt mức giá cao nhất, giá cam được thương lái mua tận vườn từ 7.000 - 12.000 đồng/kg.

Theo ông Võ Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng: Do hiệu quả kinh tế cao của các loại cây có múi, nên địa phương đang tích cực vận động nông dân cải tạo vườn tạp kém hiệu quả chuyển sang trồng cây có múi. Để động viên bà con phát triển, xã vừa thành lập Tổ hợp tác cây ăn quả Tân Thành. Hiện nay, trên địa bàn xã có những vườn cây có múi đạt giá trị trên 200 triệu đồng/ha. Toàn xã có hơn 400 ha trồng cây ăn quả, hầu hết là cây cam, quýt. Nhờ ứng dụng tốt kỹ thuật canh tác, nên diện tích vườn ở Long Hưng cho hiệu quả kinh tế rất cao./.