Ai ai cũng ngỡ ngàng với vẻ đẹp của Thủ đô khi chứng kiến bản giao hưởng màu sắc của các loài cây, hoa trên khắp phố phường...
![]() |
|
Hai năm qua kể từ khi chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh (giai đoạn 2016 - 2020) được triển khai trên địa bàn Hà Nội, nhiều tuyến phố của Thủ đô đã được khoác những tấm áo mới xanh mướt, lộng lẫy hơn khiến Thủ đô ngày càng trở nên hấp dẫn và đáng sống.
Hà Nội đang vào mùa cây thay lá với những màu sắc đẹp đến ngẩn ngơ.
Cây lá trên đường Đinh Tiên Hoàng đa sắc màu trong mùa xuân.
Lộc vừng thì đang thay lá, hoa ban đang trổ hoa còn bàng vừa rực đỏ... Hà Nội đương xuân mà ngỡ như đã thu rồi.
Các cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm đổi màu lá từ xanh sang vàng và đỏ, thu hút khách đến chụp ảnh.
Cây lộc vừng "chín gốc" nổi tiếng ven bờ hồ Hoàn Kiếm thu hút rất đông người
đến chụp ảnh lưu niệm.
Những cành lộc vừng võng xuống sát mặt hồ, in hình mờ ảo trông giống như
một bức tranh thuỷ mặc.
Chị Nguyễn Minh Hương (người gốc Hà Nội ngụ tại Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) xúng xính áo dài đẹp thướt tha cùng nhóm bạn đi chụp hình bên hàng cây thay lá của bờ Hồ. Cười tươi đứng chụp dưới tán lá lộc vừng thay lá vàng, chị Hương vui mừng chia sẻ “Nhà gần đây, nên mỗi khi mùa thu hay mùa xuân đến là chị lại ra bờ Hồ, thấy Hà Nội rất đẹp, nhất là mùa thay lá. Hà Nội đều có lá vàng, lá đỏ như nước ngoài. Nếu không có điều kiện đi du lịch nước ngoài thì vẫn có điều kiện để ngắm Hà Nội với những tuyến phố đẹp hòa trong nét đẹp thanh lịch của người dân Hà Thành, đẹp như những tuyến phố của mình.
Hàng năm, khoảng tháng 3 là thời điểm lá lộc vừng chuyển từ xanh sang vàng rực và đỏ trước khi rời cành cây.
Hoa Lộc Vừng khoe sắc đầu xuân bên hồ Gươm.
Cùng với hai cây lộc vừng cổ thụ, quanh hồ Gươm còn có rất nhiều cây lộc vừng mới trồng trồng tán nhỏ hơn.
Anh Trần Hà (cư trú tại Trung Hòa- Nhân Chính- Hà Nội) thì chia sẻ “Mấy năm qua Hà Nội trồng được rất nhiều cây xanh, nhờ thế mà thành phố đẹp lên nhiều và góp phần giảm bớt độ ô nhiễm”.
Ngoài lộc vừng, những cây hoa ban Tây Bắc được trồng từ năm 2016 nở hoa tuyệt đẹp.
Những bông hoa ban trắng khoe sắc giữa trời Thủ đô. Cây hoa ban là một trong
những giống cây được trồng theo chương trình mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh
trong 5 năm 2016-2020 của UBND TP Hà Nội.
Từ năm 2016, thành phố đưa ra mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, chỉ trong 2 năm 2016 - 2017, Hà Nội trồng được gần 500 nghìn cây xanh. Số cây còn lại được trồng trong năm 2018. Các loại cây mảng hoa, cây thảm được trồng ở những tuyến đường, tuyến phố trung tâm đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của các tuyến phố Thủ đô.
Hoa nở tô đẹp phố phường Hà Nội. Đi trên phố dụp này, du khách không khỏi xuýt xoa, ngước nhìn.
Vào trong khu vực phố cổ, không khó có thể thấy hình ảnh cây thay lá
cạnh những ngôi nhà cổ đẹp đến nao lòng.
Nhiều chủng loại cây mới được đưa vào trồng ở Hà Nội tạo nên giá trị lớn về cảnh quan môi trường, kiến trúc đô thị như: cây sang, cây hoa ban, chà là, cây cọ dầu, bàng lá nhỏ, cây chiêu liêu, long não, giáng hương, lộc vừng...
Lá vàng bên khung cửa sổ ngôi nhà trăm năm tuổi.
Các bạn trẻ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của Hà Nội. Lan sinh viên
Đại học Kinh doanh Công nghệ cho biết chưa bao giờ được ngắm nhìn
cây thay lá đẹp như năm nay.
UBND thành phố Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành chương trình trồng 1 triệu cây xanh, thành phố Hà Nội đã nâng mục tiêu trồng thêm 600 nghìn cây và sẽ hoàn thành vào năm 2020.
“Mùa cây thay lá, sẽ chỉ kéo dài khoảng 5 ngày đến một tuần là toàn bộ cây sẽ trở nên
trơ trụi lá, nhường chỗ cho những mầm non đâm chồi nảy lộc” chị Nguyễn Thị Hoài,
nhân viên Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cho biết.
Hy vọng số cây trồng thêm mới sẽ dần phủ một màu xanh tươi mát lên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, giúp điều hòa không khí và thổi sức sống mới cho nhiều cung đường.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
Phía sau những bức ảnh 'đắt giá' đưa Việt Nam ra thế giới
-
Ngắm vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban trắng ngay giữa lòng Hà Nội
-
Những bức ảnh thay lời kêu cứu thống thiết từ môi trường, khi nghệ thuật dùng để kể những câu chuyện của hành tinh
-
Vẻ đẹp khắc nghiệt của thiên nhiên qua những tác phẩm thắng giải nhiếp ảnh bảo tồn 2022




-
Hơn 2 tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam chỉ sau Hà Nội dự kiến sẽ không còn trên bản đồ hành chính
-
Thủ tục đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất do chia, tách, sáp nhập mới nhất
-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển