Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 kho lạnh đang lưu chứa gần 12 tấn rau, củ các loại, trong đó có 1,7 tấn củ cải đỏ, hơn 8,5 tấn bông cải trắng, hơn 1,5 tấn bông cải xanh… được đóng gói trong bao bì ghi tiếng Trung Quốc.
|
Theo Thương trường, ngày 15/11, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP. HCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện hai kho lạnh chứa gần 12 tấn rau, củ có nhãn hiệu tiếng Trung Quốc, được một công ty mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Theo đó, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an TP. HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm" đối với Công ty TNHH Sản xuất chế biến rau củ quả T.NG, địa chỉ tại khu dân cư Bình Điền, phường 7, quận 8, do ông Phạm Th.T làm giám đốc.
Số lượng rau củ có bao bì ghi tiếng Trung Quốc. (Ảnh: CACC)
Trước đó, ngày 9/11/2022, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an quận 8 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên và phát hiện tại 02 kho lạnh của cơ sở này đang lưu chứa gần 12 tấn rau. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 kho lạnh trên đang lưu chứa gần 12 tấn rau, củ các loại, trong đó có 1,7 tấn củ cải đỏ, hơn 8,5 tấn bông cải trắng, hơn 1,5 tấn bông cải xanh… được đóng gói trong bao bì ghi tiếng Trung Quốc.
Tất cả số hàng hóa đều không có nhãn phụ tiếng Việt, không hóa đơn chứng minh nguồn gốc.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông P.Th.T. - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất chế biến rau củ quả T.Ng thừa nhận số rau củ ngoại nhập nêu trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty T.Ng về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm". Đồng thời, tạm giữ toàn bộ tang vật trên để lấy mẫu phân tích, xử lý theo quy định.
Một cán bộ điều tra cho biết trên Tạp chí Gia đình Việt Nam, đây là công ty cung cấp rau, củ quy mô rất lớn. Số hàng trên sẽ được thay đổi thông tin nguồn gốc xuất xứ, khi ra thị trường trở thành hàng Đà Lạt để đánh vào tâm lý người tiêu dùng, nhằm thu lợi bất chính.
Cách phân biệt một số loại rau củ Trung Quốc và Đà Lạt:
Cà rốt không có cuống xanh là của Trung Quốc, có cuống, rễ ở đuôi là của Đà Lạt.
Hình dạng bên ngoài của Tỏi Trung Quốc, tỏi Lý Sơn và Tỏi Đà Lạt.
Bắp cải Trung Quốc nhỏ hơn bắp cải Đà Lạt và có trọng lương thấp.
Khoai Trung Quốc (bên trái) củ to hơn và hình dáng củ đồng đều, có sậm màu.
Súp lơ Đà Lạt có thân và phần bông to vượt trội hơn so với súp lơ Trung Quốc.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/phat-hien-gan-12-tan-rau-cu-trung-quoc-gia-mao-da-lat-chuan-bi-du..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Như câu nói: “Có tiền thì đừng đi hai nơi; không có tiền thì đừng tìm đến hai người”, nghĩa là gì?
- Nếu con bạn có 3 thói quen này thì đó là dấu hiệu của sự “bất hiếu”, cha mẹ thực sự cần phải chừa ra một lối thoát
- iPhone 16 Pro Max: Pin khủng, màu bắt 'trend' và hơn thế nữa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe