NÓNG 24h: Rùng rợn cảnh thầy giáo 'tra tấn' học sinh ở Thái Nguyên

Rùng rợn cảnh thầy giáo 'tra tấn' học sinh ở Thái Nguyên, giá xăng bất ngờ tăng 400 đồng/lít... là những tin hot nhất 24h qua.

Facebook Việt 'rúng động' vì tin fan cuồng hack Kenh14

Chiều tối 19/07 đến rạng sáng ngày 20/7, Facebook Việt ngập tràn thông tin trang Kenh14 - trang tin thuộc sở hữu của công ty VC Corp bị hack với thông điệp đề nghị ‘xử lý’ phóng viên đã viết bài bêu xấu một diễn viên.

Cho đến 0h ngày 20/7, hàng loạt trang thuộc hệ thống VC Corp như Kenh14, Autopro, GenK… đều không thể truy cập được.

Trao đổi với một lãnh đạo công ty này, phóng viên nhận được câu trả lời rằng, việc các website trên không truy cập được là do: ‘Đang bảo trì hệ thống’.

Thông điệp trên trang chủ của Kenh14 - (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, dòng thông báo trên trang chủ của Kenh14 thể hiện rằng, trong một thời gian, trang tin này có dấu hiệu bị mất quyền kiểm soát.

‘Việc hàng loạt các trang khác thuộc hệ thống của VC Corp dừng hoạt động có thể là do bộ phận an ninh mạng của công ty này tạm ngắt server, tìm kiếm lỗ hổng mà hacker đã khai thác và vá lỗi’, một chuyên gia công nghệ cho biết.

Hành động phi pháp nhằm vào một website có giấy phép hoạt động này khiến cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao. Một số cho rằng đây là hành động của "fan cuồng" diễn viên nói trên, tuy nhiên thông tin chưa hề được xác nhận.

Trên Facebook – một kỉ lục đã được lập ra, khi ‘Hội những người yêu hacker’ đã hacker trang Kenh14 có tới hơn 21.000 người thích chỉ trong vài giờ đồng hồ kể từ khi trang được thành lập trong ngày 19/07.  Đến 2h sáng ngày 20/7, hệ thống website này đã hoạt động bình thường. Một lãnh đạo cấp cao của công ty này xác nhận website có vấn đề và đang tìm hiểu.

Sản phụ hoang mang vì siêu âm 10 lần sinh đôi, đẻ ra chỉ một

Ngày 15/7, chị Hiên (28 tuổi ngụ Quận 9) nhập viện và tiến hành siêu âm trước khi sinh. Lần cuối cùng tại bệnh viện ĐKKV Thủ Đức, kết quả vẫn là song thai. Được các bác sĩ tại khoa sản khuyến cáo, vị trí của 2 thai không đồng nhau, nếu tiến hành sinh thường sau khi một bé sinh ra trước sẽ gây ngộp cho bé sau. Vì thế gia đình buộc lòng phải ký giấy đồng ý mổ sinh. Nhưng khi sinh con chị Hiên tỏ ra hụt hẫng và hết sức hoang mang khi biết mình chỉ sinh được một cháu trong khi kết quả siêu âm trước đó cho biết, chị mang song thai.

Hồ sơ của sản phụ Hiên do bảo sanh viện Phước Sơn cấp.

Anh Trần Võ Chí Tâm, chồng chị Hiên cho biết: "Chúng tôi đang cần một lời giải thích từ những người được tôn vinh như từ mẫu nhưng các bác sĩ, nữ hộ sinh của khoa sản đều chỉ trả lời bằng một câu không có cơ sở: song thai là do ảo ảnh của máy siêu âm?"

Theo anh Tâm, lời giải thích nguyên nhân “soi 2, ra 1” do ảo ảnh của máy siêu âm là không thuyết phục. Anh nói, tất cả 10 lần siêu âm, vợ anh đều thực hiện tại bảo sanh viện Phước Sơn (P. Bình Thọ Thủ Đức). Qua những lần khám này lần lượt các bác sĩ Hà Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thanh Xuân, Vũ Thị Thu đều xác định sản phụ mang song thai: “Hai thai sống trưởng thành, ngôi đầu số 1, ngôi ngang số 2. Có 2 buồng ối. Nhau 1 bánh mặt trước, 1 bánh mặt sau”.

Lần cuối cùng khám tại phòng khám vào ngày 13/7, bác sĩ Vũ Thị Thu vừa là bác sĩ của phòng khám cũng là bác sĩ tại khoa sản bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (ĐKKV Thủ Đức) đã có chỉ định sinh trước một tuần.

Chị Hiên luôn trong trạng thái đăm chiêu và buồn bã. Còn đứa con nữa đang ở đâu?

“Hiện kết quả siêu âm của bệnh viện ĐKKV Thủ Đức vẫn chưa được trả lại cho gia đình mặc dù chúng tôi có yêu cầu” – anh Tâm cho biết.

“Như vậy, qua 10 lần siêu âm tại bảo sanh viện Phước Sơn và lần siêu âm cuối cùng tại bệnh viện ĐKKV Thủ Đức, nơi vợ tôi sinh lại có thể đồng loạt bị ảo ảnh hết hay sao ?” Anh Tâm bức xúc.

Tiếp xúc với PV, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết: “Chúng tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng là sản phụ sinh 1. Đã có trường hợp sản phụ siêu âm sinh 1 nhưng đến khi sinh lại ra 2”.

Bác sĩ Hưng cũng bày tỏ thất vọng về thái độ của bệnh nhân trong vụ việc. Ông nói: “Sản phụ sinh được mẹ tròn con vuông có nhiều công sức của bác sĩ và nữ hộ sinh. Thế nhưng, bệnh viện chúng tôi lại nhận được những phản ảnh hết sức buồn từ phía sản phụ”.

Trong khi đó, tại bảo sanh viện Phước Sơn, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận phản ảnh và cũng như bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, cả hai nơi đều hứa hẹn sẽ đưa ra kết luận cuối cùng sau khi họp với các bác sĩ có liên quan.

Có lẽ cũng phải đợi kết luận cuối cùng mới biết được thực hư vấn đề như thế nào. Tuy nhiên, một lời giải thích trên cơ sở khoa học trong lúc này ít ra cũng làm cho sản phụ yên tâm phần nào.

Vụ giết voọc gây phẫn nộ: Triệu tập các quân nhân liên quan

>> Toàn cảnh vụ giết khỉ gây phẫn nộ

Nguyễn Văn Quang là người đã tham gia hành hạ con voọc ngũ sắc và đưa lên Facebook gây phẫn nộ trong dư luận mấy ngày qua. Ngày 20/7, các điều tra viên lấy lời khai của Quang và những người liên quan.

Theo thông tin ban đầu, Quang và các đồng đội của Quang không trực tiếp bắn, bẫy con voọc nói trên mà mua lại từ những người dân địa phương và thuê họ làm thịt. Trong quá trình đó, Quang và một số quân nhân đã có hành vi hành hạ con vật (bắt hút thuốc) và chụp ảnh đưa lên mạng.

Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, lãnh đạo Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn khẩn trương xác minh và xác định được đó là một nhóm quân nhân thuộc Trung đoàn 7 đang làm nhiệm vụ tại Kon Tum. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập để làm rõ. Sáng 19/7, các điều tra viên đã có mặt tại khu vực đóng quân và khuya 19/7 đã đưa các quân nhân trên về trụ sở.

Nguồn tin của chúng tôi cho hay do Nguyễn Văn Quang khai nhận đã mua con voọc từ người khác nên nhiều khả năng cơ quan điều tra sẽ mở rộng phạm vi xác minh, triệu tập thêm những người liên quan. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự, cho dù không trực tiếp săn bắn và giết voọc, hành vi mua bán loại động vật quý hiếm này cũng đã có dấu hiệu cấu thành tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam và Chi cục Kiểm lâm tỉnh này cũng đã xác minh vụ việc. Theo đó, Nguyễn Văn Quang sinh năm 1992, trú tổ 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, nhập ngũ vào tháng 9/2011, công tác tại Trung đoàn 7, Quân đoàn 3. Gia đình Quang làm nông, có hai anh em, Quang là con trai đầu.

Thiếu tá Phạm Hữu Long, Đội phó Đội Chống buôn lậu - PC45 (Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết: “Sau khi Quang tung những hình ảnh giết voọc ghê rợn lên mạng, em gái của Quang đã về nói với gia đình. Ba mẹ Quang không ngờ hành động của con trai mình lại vi phạm pháp luật. Hiện giờ gia đình Quang đang rất hoang mang, lo lắng!”.

Rùng rợn cảnh thầy giáo 'tra tấn' học sinh ở Thái Nguyên

Những hình ảnh trên được ghi lại trong lớp cải thiện kiến thức của học sinh từ lớp 7 lên lớp 8. Khóa học bắt đầu từ ngày 6-16/6 tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II – thầy Phạm Minh Tuấn (thường gọi là Trung tâm gia sư thầy Tuấn đô thị). Trung tâm này luôn hoạt động rầm rộ, với quy mô được cho là lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm này hiện có khoảng 20 giáo viên đứng lớp để dạy các học sinh từ lớp 6 tới lớp 9. Từ ngày trung tâm gia sư này hoạt động, cũng xuất hiện những lời bàn tán, đồn thổi về một cách dạy phản giáo dục với roi mây và những lời mắng chửi không ngớt được các thầy cô áp dụng và coi như là "bài tủ" để rèn rũa các em học sinh..

Hai ngày học đầu tiên diễn ra êm ả. Tuy nhiên, buổi học ngày 8/6, sau giờ kiểm tra, thầy trả bài kiểm tra về nhà rồi lên giọng: “Bây giờ, những bạn ngồi bàn đầu dồn xuống bàn dưới. Ai bị điểm dưới 5 thì chuẩn bị lên ăn đòn”.

Em học sinh đầu tiên bị phạt, em vừa bò lên bàn vừa nhìn thầy sợ hãi.

Không khí căng thẳng bao trùm cả lớp. Đầu tiên, cậu học sinh tên Duy lên nhận 3 roi. Trong tư thế nằm úp mặt, cậu này phải đón nhận những nhát roi rất mạnh do thầy quất xuống mông. Không hề có bất kỳ một sự nương tay nào trong những lần xuống roi. Ở dưới lớp, những học sinh khác tái mặt, thét lên kinh hãi. Cứ sau mỗi nhát roi, thầy Thành lại lấy tay mình vỗ vào mông của học sinh nam để chỉnh lại tư thế cho học sinh nằm gọn lại để đón nhận đòn roi tiếp theo.

Cũng trong buổi học hôm đó, Lăng Thu Hiền, là học sinh trường Trung học cơ sở Gia Sàng cũng nằm trong diện bị đánh đòn 3 roi. Sau khi thầy hỏi han vài điều, Lăng Thu Hiền bị thầy truy về việc Hiền đã chép lại bài thầy chữa hay làm lại bài thầy chữa. Đây là 1 quy định của thầy trung tâm đưa ra là buộc học sinh khi về nhà phải làm lại các bài tập mà thầy đã chữa trên lớp. Đang truy hỏi, thầy gằn giọng: "Cô mà nói dối, tôi cho cô về ngủ úp luôn".

Lúc này, Hiền mới lí nhí nhận là mình chép chứ không phải làm. Lập tức, Hiền bị thầy cho 3 roi. Và đúng như lời thầy nói. Đòn roi mạnh nhẹ thế nào, đôi khi phụ thuộc vào cả tâm trạng của thầy. Thế nên, dù là con gái, Hiền vẫn phải lãnh những nhát roi rất mạnh.

Cũng trong buổi học này, có một học sinh khác tên Thành cũng bị lĩnh 3 roi.

Những thao tác dường như đã rất thành thục, thầy chỉnh lại roi để chuẩn bị đánh.

Giá xăng bất ngờ tăng 400 đồng/lít từ 22h giờ tối 20/7

Giá xăng bất ngờ điều chỉnh tăng. Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã tăng giá bán lẻ. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sài Gòn (Saigon Petro) và Tổng công ty dầu VN (PV Oil) tăng giá từ 22h tối 20/7.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng A92, dầu DO tại các cửa hàng trực thuộc và đại lý của  Petrolimex  sẽ tăng thêm 400 đồng/lít, dầu hỏa tăng 300 đồng/lít. PV Oil và Saigon Petro tăng 400 đồng/lít đối với cả tất cả các mặt hàng xăng dầu, trừ dầu FO.

Như vậy, giá bán lẻ xăng A95 là 21.500 đồng/lít, xăng A92 là 21.000 đồng/lít, dầu DO có giá mới là 20.300 đồng/lít, dầu hỏa từ 20.150 – 20.250 đồng/lít.

Giá xăng bất ngờ điều chỉnh tăng.

Cùng ngày, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính có công văn thông báo ý kiến của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, căn cứ trên đăng ký giá của doanh nghiệp đầu mối và sự thống nhất với Bộ Công thương.

Theo Bộ Tài chính, việc các doanh nghiệp đăng ký giá để tự quy định giá bán trong biên độ cho phép theo quy định tại Nghị định 84. Tuy nhiên, dựa trên diễn biến giá thế giới hiện nay, Bộ Tài chính tính toán chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán trong nước cho thấy giá cơ sở xăng A92 đang cao hơn giá bán lẻ 390 đồng/lít, dầu DO 412 đồng/lít, dầu hỏa 348 đồng/lít và dầu FO là 71 đồng/kg.

Vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính đã đăng ký để quy định giá bán lẻ xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá cơ sở và quy định tại Nghị định 84. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về quyết định giá bán và báo cáo liên Bộ Tài chính - Công thương tình hình thực hiện để theo dõi, giám sát.

Như vậy, đây là lần tăng giá thứ ba kể từ đầu năm đến nay và là lần tăng giá đầu tiên sau 5 lần giá xăng dầu được điều chính giảm liên tiếp.

Công bố ảnh nghi phạm đánh bom tự sát ở sân bay Bulgaria

Nghi phạm trông giống bất cứ du khách thiếu kiên nhẫn nào đang làm thủ tục tại sân bay: một người đàn ông da trắng, tóc dài, đội một chiếc mũ bóng rổ, hai tay đút túi chiếc quần Bermuda, đeo ba lô và đang đi lại ở nhà đón khách sân bay Burgas.

Giới chức cho biết, vài phút sau máy quay an ninh ghi hình được nghi phạm lên lên chiếc xe búy chở du khách Israel, và bốc nổ giết chết 5 du khách Israel (trong đó có 1 phụ nữ mang thai) và 1 tài xế Bulgaria cũng thiệt mạng. Ngoài số người chết, ít nhất 30 người bị thương, trong đó một số người bị thương rất nặng.

Giới chức đang gấp rút tiến hành xác định danh tính của kẻ tình nghi qua dấu vân tay, xét nghiệm ADN và cả bằng lái xe Mỹ giả của y.

Bằng lái xe giả của nghi phạm

Không lâu sau vụ đánh bom tự sát nói trên,  Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng đổ lỗi cho Iran. “Tất cả mọi dấu hiệu đều tố cáo Iran. Chỉ trong khoảng mấy tháng gần đây, chúng tôi đã nhìn ra những âm mưu của Iran nhằm tấn công người Israel tại Thái Lan, Ấn Độ, Georgia, Kenya, Síp và những nơi khác nữa”, ông Netanyahu tuyên bố.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Cách đây tròn 18 năm, một vụ nổ đã xảy ra tại một trung tâm cộng đồng Do Thái ở Argentina. Đến giờ, lực lương khủng bố từ Iran lại tiếp tục tấn công những người vô tội…Đây là hành vi tấn công khủng bố của người Iran và nó đang có xu hướng lan rộng trên phạm vi toàn thế giới. Israel sẽ đáp trả quyết liệt chống lại hành vi này”.



Chiếc xe buýt bị phá hoại nặng nề

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast gọi những cáo buộc trên là “vô căn cứ” và nhằm mục đích chuyển hướng chú ý của dư luận thế giới ra khỏi những vụ việc các nhà khoa học Iran bị phía Israel ám sát.

Video hiện trường vụ đánh bom

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn