Trái cây là lễ vật không thể thiếu trong truyền thống thờ cúng ở Việt Nam. Vậy bạn đã biết nên tránh chưng những loại quả nào chưa?
![]() |
|
Việc cúng lễ là thiêng liêng và cầu mong sự may mắn an lạc, ta nên chú trọng chọn những loại quả mang ý nghĩa tốt lành để càng tăng thêm sự may mắn và an tâm cho gia chủ. Ngoài ra, theo góc nhìn phong thủy thì không phải loại quả nào cũng phù hợp để thắp hương. Do đó bạn nên cẩn trọng với những loại quả dưới đây:
Quả dưa hấu
Dưa hấu vỏ xanh ruột đỏ, hạt đen là trái cây ngọt mọng nước và mát lành. Thế nhưng người xưa kiêng thắp hương dưa hấu vì sợ tà khí. Trái dưa hấu nằm lan ở mặt đất. Do đó dưa hấu bị cho là dễ hấp thu tà khí nên khi thắp hương dưa hấu có thể gây nhiễu loạn trường khí phòng thờ. Vì thế trước khi thắp hương dưa hấu bạn cần đảm bảo rửa cho chúng sạch sẽ giảm tà khí. Có nhiều người thì kiêng thắp những loại quả dưa này. Người xưa thường thích thắp hương những trái cây trên cao vì chúng không chạm đất nên không bị bẩn.
Quả lê
Lê là trái cây ngon ngọt và được bán phổ biến. Lê còn được dùng để chữa ho. Tuy nhiên người xưa kiêng không thắp hương trái lê là vì lê có cái tên mang ý nghĩa không tốt lành. Chữ lê có nghĩa là lê la, lê lết không mang lại may mắn cho gia chủ. Hơn nữa chữ lê trong tiếng Hán lại đồng âm với chia ly xa cách. Bởi thế thắp hương trái lê là điềm báo không tốt lành. Nên người xưa dùng lê để ăn để trị bệnh nhưng kiêng không mang đi tặng hay thắp hương.
Quả ớt cay
Ớt chín có màu đỏ trông đẹp mắt. Tuy nhiên ớt là trái cây có vị cay không mang lại sự dịu dàng ngọt dịu nên không thích hợp cho việc thờ cúng. Nhiều người dùng ớt trang trí trong mâm ngũ quả vì màu sắc đẹp mà không biết rằng điều đó không tốt về mặt phong thủy.
Quả mít, sầu riêng
Mít hay sầu riêng là trái cây có vị ngọt nên nhiều người thích. Tuy nhiên theo phong thủy thì mít và sầu riêng lại không thích hợp để thắp hương vì chúng có mùi quá nồng. Điều đó dễ dẫn tới nhiễu loạn trường khí phòng thờ, làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng. Ngoài ra mít và sầu riêng lại xù xì nhiều gai nhọn gây ra sát khí tại nơi thờ cúng. Do đó mít và sầu riêng dù rất ngon và trị giá cao nhưng không ai mang chúng lên thắp hương trên bàn thờ.
Quả dưa lê
Dưa lê bị kiêng không thắp hương vì chúng có cái tên không gợi điềm báo tốt lành. Chữ lê trong tên dưa lê gợi điềm xấu nên bị kiêng. Hơn nữa dưa lê cũng tương tự dưa hấu vì chúng sống ở mặt đất nên hấp thụ nhiều khí xấu không thích hợp cho việc thờ cúng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?


-
Tỷ phú Lý Gia Thành dạy con cách 'chọn bạn mà chơi': Kiểu người này nhất định phải kết bạn, tương lai sẽ ngày càng rộng mở
-
Nếu bạn có 4 suy nghĩ này, cả đời sẽ không thể giàu! Chuyên gia vạch trần 'điểm mù giàu có', đừng để mắc bẫy
-
Những người có chỉ số EQ chạm đáy thường có 4 hành vi này, bạn có mắc phải không?
-
Những người này đeo vàng là kỵ nhất, mang trên người khiến vận khí suy giảm, tài lộc sa sút, đừng dại mà không nghe!




-
Ngôi trường THPT là nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'trưởng thành' có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội
-
9 triệu người dân Hà Nội cần chú ý một thông tin quan trọng liên quan đến Căn cước công dân
-
Từ 1/7, đây là mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành
-
Người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc: 5 quyền lợi lớn sẽ được hưởng
-
Danh sách chi tiết 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày từ 1/7
-
Những cái 'nhất' ấn tượng về 34 tỉnh, thành mới sáp nhập
-
Dự báo thời tiết tháng 7: Bão khả năng ảnh hưởng đất liền, miền Bắc còn mưa lớn đến khi nào?
-
Hàng loạt quy định giáo dục quan trọng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cấp xã sẽ tổ chức thi giáo viên dạy giỏi