Tiền đạo Neymar bị cáo buộc gian lận thương mại và trốn thuế và có thể lĩnh án 5 năm tù.
|
|
|
Theo truyền thông phương Tây, toàn án quốc gia Tây Ban Nha vừa 'ra lệnh' buộc chân sút nổi tiếng Neymar và cha mẹ của cầu thủ này phải hầu tòa xét xử về cáo buộc gian lận thương mại và trốn thuế, trong đó phía khởi kiện yêu cầu tiền đạo của CLB Barca phải 'bóc lịch' 5 năm tù.
Tòa án trên cũng yêu cầu Chủ tịch CLB Barca Josep Maria Bartomeu và người tiền nhiệm Sandro Rosell buộc phải hầu tòa xét xử về cáo buộc gian lận thương mại và trốn thuế trong thương vụ chuyển nhượng Neymar từ CLB Santos (Brazil) sang đội chủ sân Nou Camp vào năm 2013. Bên cạnh đó, 2 CLB Santos và Barca cũng bị xét xử.
Vụ kiện được khởi xướng từ khiếu nại của công ty đầu tư Brazil DIS. Tại thời điểm Neymar được Santos bán cho Barca, DIS đang sở hữu 40% quyền thể thao của tiền đạo tài năng người Brazil.
DIS sau đó nhận được 6,8 triệu euro (tương đương với 40% trên khoản phí hơn 17 triệu euro được trả cho Santos) nhưng công ty này cho rằng họ đã bị lừa bởi một khoản chênh lệch phí chuyển nhượng đã được phía Barca, Santos và gia đình Neymar che giấu.
|
|
| Neymar bị cáo buộc vì tội gian lận thương mại và trốn thuế. |
Tòa án nghi ngờ Santos thực chất được nhận 25 triệu euro, nghĩa là DIS bị “quỵt” mất 3,5 triệu euro. Trong thương vụ này, Barca ban đầu công bố phí chuyển nhượng Neymar là 57,1 triệu euro, trong đó 40 triệu euro được trả cho gia đình của tiền đạo người Brazil và phần còn lại trả cho Santos.
Tuy nhiên, trên thực tế, ban lãnh đạo của “gã khổng lồ” Tây Ban Nha phải chi ra 95,1 triệu euro nhưng “bắt tay” với Santos và gia đình Neymar công bố tiền chuyển nhượng thấp hơn nhằm trốn thuế.
Trước đó, vào hồi tháng 3 năm 2016, Neymar cũng bị tòa án Brazil kết tội trốn thuế. Tòa án phán quyết buộc cầu thủ nộp vào kho bạc 188 triệu reais Brazil (bằng 46 triệu euro).
Không chỉ riêng tiền đạo nổi tiếng này dính líu đến việc trốn thuế, trước đó cũng có nhiều cầu thủ nổi tiếng trên sân cỏ dính vào án trốn thuế này.
Hôm nay 6/7/2016, một tòa án Tây Ban Nha đã ra phán quyết phạt tù 21 tháng đối với Lionel Messi và cha là ông Jorge Messi vì tội trốn thuế trong giai đoạn 2007-2009. Ngoài ra, Messi còn phải nộp khoản tiền phạt 2,2 triệu đôla và hơn 1,6 triệu đôla đối với ông Jorge.
Nổi danhvì gian lận thuế còn có cả ngôi sao bóng đá thế giới Diego Maradona. Theo dữ liệu của cơ quan thuế, siêu sao sân cỏ này nợ chính quyền Italy hơn 22 triệu euro.
Tháng Chạp năm 2015, vì lỗi không nộp thuế vào ngân sách Tây Ban Nha, một đồng đội khác của Neimar và Messi là Javier Mascherano cũng bị kết án 1 năm tù treo và nộp tiền phạt 816.000 euro.
Trong danh sách không vẻ vang này còn có Fabio Cannavaro người Italy. Cơ quan chức năng của Italy tuyên bố rằng công ty của anh này trong năm 2005-2010 đã không trả hơn 1 triệu euro tiền thuế.
Tháng Hai 2016 người bị phát hiện mắc mớ về vấn đề thuế má là cựu cầu thủ đội tuyển Madrid "Real" Xabi Alonso. Cơ quan thuế vụ tính rằng Alonso không trả vào kho bạc 3 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
