Hiện tại, các thí sinh đều đã hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Theo ghi nhận, có một ngành với mức điểm sàn cao đột biến.
![]() |
|
Sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT, đến nay các sĩ tử đều đã biết điểm của mình. Hiện tại, điều mà sĩ tử và phụ huynh mong ngóng nhất là xem con em mình có đỗ nguyện vọng một hay không.
Đến nay, đã có khoảng 150 trường đại học công bố ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Mức điểm sàn được các trường đại học đưa ra 14-24,5 điểm. Trong đó, ngành sư phạm toán, Trường Đại học Sài Gòn (SGU) có điểm sàn cao nhất với 24,5 điểm. Năm 2023, ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường này khi lấy 26,31 điểm.
Ngành có điểm sàn cao nhất 2024.
Đây là ngành có điểm sàn cao nhất tính đến thời điểm hiện tại trong số các mức sàn đã được công bố.
Ngoài ra, ngành cao thứ hai của SGU là ngành sư phạm tiếng Anh với 23 điểm. Các ngành còn lại lấy mức 16-21 điểm.
Có thể nói, xét trong hệ thống các trường đào tạo giáo viên, ngành sư phạm toán luôn có sức hút đáng kể khi luôn có mức điểm sàn, điểm chuẩn cao nhất. Trong đó, Trường Đại học Sư phạm TPHCM có điểm sàn ngành này là 24 điểm, ngang ngành sư phạm tiếng Anh.
Một số trường đã công bố điểm sàn ngành sư phạm toán như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21 điểm), Sư phạm Thái Nguyên (22 điểm), Sư phạm Hà Nội 2 (19 điểm),...
Xét ở mặt bằng chung, những trường lấy mức điểm sàn cao nhất 24 điểm như: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Y Dược Hà Nội, Học viện Khoa học quân sự...
Các thí sinh lưu ý điểm sàn là điều kiện tối thiểu để thí sinh đăng ký xét tuyển, không phải là điểm chuẩn. Mức điểm chuẩn có thể bằng hoặc cao hơn so với điểm sàn.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần). Thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8.
Quá trình lọc ảo sẽ diễn ra từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8. Như vậy, đến ngày 17/8, các trường đã có thể công bố kết quả trúng tuyển tới thí sinh.
Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường đại học, cao đẳng phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Thấp hơn năm trước, điểm chuẩn vào đại học 2025 sẽ có nhiều biến động
-
Dự đoán điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ thế nào?
-
Hàng loạt quy định giáo dục quan trọng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cấp xã sẽ tổ chức thi giáo viên dạy giỏi
-
Dự đoán 5 ngành học 'hot' trong kỳ tuyển sinh 2025, ra trường dễ xin việc với mức lương 6 con số




-
Ngôi trường THPT là nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'trưởng thành' có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội
-
9 triệu người dân Hà Nội cần chú ý một thông tin quan trọng liên quan đến Căn cước công dân
-
Từ 1/7, đây là mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành
-
Người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc: 5 quyền lợi lớn sẽ được hưởng
-
Danh sách chi tiết 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày từ 1/7
-
Những cái 'nhất' ấn tượng về 34 tỉnh, thành mới sáp nhập
-
Dự báo thời tiết tháng 7: Bão khả năng ảnh hưởng đất liền, miền Bắc còn mưa lớn đến khi nào?
-
Hàng loạt quy định giáo dục quan trọng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cấp xã sẽ tổ chức thi giáo viên dạy giỏi