Theo hãng tin TASS ngày 3/1, ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự thuộc Viện Luật và An ninh Quốc gia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định rằng hầu như toàn bộ các cơ sở hậu cần hàng hải và hàng không của Venezuela đã bị phá hủy.
Hình ảnh được cho là ghi lại cảnh bệ phóng phòng không của Venezuela bị lực lượng Mỹ
tấn công và phát nổ
Hiện chưa có thông tin về số phận của các tiêm kích Su-30 từng được Nga cung cấp cho Venezuela trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật – quân sự.
Ông Stepanov cho biết gần như tất cả các sân bay đã bị tấn công, bao gồm cả những nơi bố trí tiêm kích F-16 và máy bay vận tải quân sự.
Theo các thông tin được công bố, trong những giờ đầu ngày 3/1, Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai tiêm kích tàng hình F-35B thế hệ thứ năm từ các căn cứ tiền phương tại Puerto Rico để mở màn chiến dịch không kích nhằm vào Venezuela.
Hoa Kỳ đã huy động hơn 150 máy bay cất cánh từ 20 căn cứ trên khắp Tây bán cầu, bao gồm các máy bay phản lực F-35 và F-22, cùng máy bay ném bom B-1.
Các máy bay này đã tập trung tấn công những căn cứ không quân của Venezuela nơi triển khai tiêm kích Su-30MK2, sau khi không phận được “dọn đường” bằng các đòn tấn công tên lửa nhằm vào hệ thống phòng không S-300V và Buk-M2.
Một số nguồn tin cho biết 7 máy bay chiến đấu đã bị phá hủy ngay trên mặt đất, bao gồm cả Su-30MK2 và F-16.
Việc các hệ thống phòng không bị vô hiệu hóa đã tạo điều kiện cho các đợt đổ bộ bằng trực thăng vào Caracas, trong đó có việc triển khai lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Lục quân Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ông Stepanov cho biết không quân Mỹ trước tiên đã làm tê liệt hệ thống phòng không nhiều tầng của Venezuela, sau đó các nhóm trực thăng chở lính dù tiến vào thủ đô.
Do hệ thống phòng không đã bị vô hiệu hóa và không phận Venezuela nằm dưới sự kiểm soát của không quân Mỹ cùng các hệ thống tác chiến trên cụm tàu sân bay, ông cho rằng trên thực tế đã hình thành sự kiểm soát từ xa đối với toàn bộ quốc gia này.
Theo các đánh giá, tiêm kích F-35 được coi là phương tiện tối ưu cho nhiệm vụ chế áp phòng không nhờ khả năng tàng hình tiên tiến, hệ thống tác chiến điện tử mạnh và mạng lưới cảm biến thụ động chuyên thu thập dữ liệu về bức xạ radar đối phương.
Không phận Venezuela vốn được xem là được bảo vệ tốt nhất tại Mỹ Latinh, với mạng lưới phòng không xây dựng quanh hệ thống S-300VM tầm xa và tiêm kích Su-30MK2.
Tuy nhiên, các khí tài này dù hiện đại khi được đặt mua trong những năm 2000, hiện được đánh giá là ngày càng lạc hậu và chỉ được triển khai với số lượng hạn chế, làm giảm hiệu quả trước lực lượng Mỹ áp đảo.
Theo thông tin được nêu, các kế hoạch mua sắm thêm số lượng lớn tiêm kích hiện đại hơn và hệ thống phòng không mới đã bị hủy bỏ sau khi Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời năm 2013.
Dù Su-30 là tiêm kích có tầm bay xa nhất tại châu Mỹ, việc sử dụng radar mảng quét cơ khí lạc hậu đã hạn chế khả năng của loại máy bay này trong các trận không chiến cường độ cao với tiêm kích thế hệ thứ năm.
Hệ thống phòng không 9K317E Buk-M2E của Venezuela bị phá hủy. Nguồn ảnh: Clash Report
Không có thông tin nào về các trận không chiến trên không, làm dấy lên khả năng các tiêm kích Venezuela không thể xuất kích đánh chặn hoặc hệ thống phòng thủ đã bị vô hiệu hóa trước khi chiến dịch bắt đầu.
Phát biểu với báo giới sau chiến dịch bị chỉ trích là bất hợp pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã tiến hành các đòn không kích quy mô lớn nhằm vào Venezuela, đồng thời cho biết Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi nước này.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết, đây là chiến dịch "hoàn hảo", không có công dân Mỹ nào thiệt mạng và phương tiện quân sự nào bị mất.