Khi kết hôn, ai cũng mong mình sẽ được hạnh phúc nhưng không phải ai cũng có được hạnh phúc trong hôn nhân.
|
|
|
Hôn nhân có thực sự khó khăn như vậy không? Làm sao để có được hạnh phúc? Đây là câu hỏi được nhiều chị em quan tâm. Nhiều người băn khoăn rằng hôn nhân không thể mang lại hạnh phúc tại sao vẫn lấy chồng?
Nhiều người cho rằng thời nay, hôn nhân được ví như canh bạc. Có cuộc hôn nhân hạnh phúc và cũng có những cuộc hôn nhân chỉ mang lại khổ đau. Muốn biết hôn nhân có hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn vào 5 điểm này.
Hai vợ chồng bạn có yêu nhau hay không?
Tất nhiên khi mới bước vào cuộc hôn nhân, hai vợ chồng bạn rất yêu nhau. Nhưng trải qua thời gian, biến cố, liệu tình cảm đó có bền vững hay không mới là vấn đề. Sau khi kết hôn, cặp đôi sẽ ở bên nhau nửa đời người.
Nếu không yêu thương nhau, làm sao có thể chung sống hòa bình dưới một mái nhà? Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ và chồng phải yêu thương nhau. Khi giữa vợ và chồng có tình yêu, dù khó khăn đến đâu, họ vẫn cố gắng vượt qua.

Anh ấy có ân cần khi nói chuyện với bạn hay không?
Là một người vợ, bạn hãy suy nghĩ kỹ về lần cuối cùng cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau là khi nào? Sau khi kết hôn, nhiều người coi nửa kia là điều hiển nhiên, không còn quan tâm ân cần khi nói chuyện với vợ/chồng mình nữa. Khi có chuyện gì không vừa ý, họ thường gắt gỏng, quát mắng người kia.
Con người luôn tìm kiếm những điều thuận lợi và tránh những điều bất lợi. Trong cuộc sống, chúng ta luôn khao khát những điều tốt đẹp. Vợ chồng yêu thương nhau sẽ luôn nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, ân cần. Họ truyền cho nhau những năng lượng tích cực chứ không phải là năng lượng tiêu cực.
Bạn có hiểu đối phương hay không?
Vợ chồng muốn yêu nhau bền lâu thì phải hiểu đối phương. Đôi mắt của họ không chỉ nhìn thấy ưu điểm/khuyết điểm của đối phương mà còn thấy được sự khó khăn mà người kia gặp phải trong hôn nhân.
Người chồng sẽ trân trọng đóng góp của vợ trong khi người vợ cũng sẽ thấu hiểu những khó khăn khi chồng vắng nhà. Nếu trong hôn nhân, vợ chồng không hiểu nhau thì không thể có được hạnh phúc.

Cả hai có tôn trọng nhau không?
Trong hôn nhân, dù là người đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình hay người vợ là trụ cột kinh tế thì cả hai phải biết tôn trọng nhau. Chỉ khi họ bình đẳng với nhau, cả hai vợ chồng mới có thể chung sống hòa thuận.
Khi biết tôn trọng nhau, vợ và chồng sẽ sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của nhau. Họ quan tâm, luôn hỏi ý kiến của nửa kia chứ không tự ý đưa ra quyết định. Vợ chồng hạnh phúc thì dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn đối xử với nhau như khách.
Cả hai có sẵn sàng chịu trách nhiệm với nửa kia hay không?
Hôn nhân không phải là hưởng thụ mà còn là trách nhiệm. Khi yêu nhau, cả hai chẳng liên quan gì đến nhau cũng được. Khi kết hôn rồi, bạn phải chịu trách nhiệm yêu thương, quan tâm, chăm sóc người ấy đến hết đời. Trách nhiệm của bạn không thể đùn đẩy cho người khác.
Hôn nhân không phải là trò chơi, cũng không phải là hưởng thụ cho bản thân mà trút hết gánh nặng cho bạn đời. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Phụ nữ lấy chồng không phải để sống an nhàn, thoải mái mà hãy kết hôn để cả hai người phấn đấu trở thành người tốt hơn.
Nguồn: https://xevathethao.vn/uncategorized/muon-biet-hon-nhan-cua-ban-co-hanh-phuc-hay-khong-nhin-vao-5-di..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh