Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?

Quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập trên toàn quốc, bắt đầu từ năm học 2025-2026, là một tin vui lớn đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh học phí được miễn, phụ huynh cần lưu ý rằng vẫn còn một số khoản đóng góp bắt buộc phải chi trả trong năm học.

Một trong số đó là chi phí đồng phục. Theo quy định tại Thông tư 26/2009, nhà trường được phép thu tiền đồng phục từ học sinh. Khoản thu này nhằm trang trải chi phí may, mua, thuê hoặc mượn đồng phục, lễ phục cho học sinh, và phải được công khai minh bạch.

Học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này dù được miễn học phí (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đồng phục, bảo hiểm y tế học sinh cũng là một khoản bắt buộc. Mức đóng bảo hiểm y tế hiện hành là 4,5% mức lương cơ sở, tương đương 972.000 đồng/năm. Tuy nhiên, học sinh chỉ phải đóng 680.400 đồng/năm do được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Nhà trường chỉ đóng vai trò trung gian thu hộ khoản này cho Bảo hiểm Xã hội.

Ngoài hai khoản đóng góp chính trên, tùy thuộc vào từng địa phương và thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, học sinh có thể phải đóng thêm một số khoản khác như tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú, quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non và tiền nước uống.

(Ảnh minh hoạ)

Một điểm thay đổi đáng chú ý là quy định về dạy thêm, học thêm. Trước đây, theo Thông tư 17/2012, nhà trường được phép thu tiền học thêm của học sinh. Tuy nhiên, Thông tư 29/2024 mới ban hành đã bãi bỏ quy định này, đồng nghĩa với việc nhà trường không được phép thu tiền học thêm, và kinh phí cho hoạt động này sẽ được trích từ ngân sách nhà nước.

Như vậy, mặc dù được miễn học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị tài chính cho các khoản đóng góp khác để đảm bảo con em mình có một năm học đầy đủ và thuận lợi.