Sau khi kết thúc phiên tòa, mẹ bé gái 8 tuổi bị dâm ô ở Hoàng Mai bức xúc cho biết, bản án dành cho Hùng là quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe...
![]() |
|
Liên quan đến vụ dâm ô trẻ em ở Hoàng Mai gây xôn xao dư luận, như VTC News đưa tin, chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử Cao Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại Thái Bình) về tội danh dâm ô trẻ em. Người bị hại là cháu T.Y.N. (8 tuổi, tại Hoàng Mai, Hà Nội).
Tại phiên tòa sở thẩm, đối tượng Cao Mạnh Hùng vẫn quanh co, chối bỏ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bằng những chứng cứ, lời khai trước của Hùng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hùng 24 tháng tù giam, phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu 700 ngàn đồng.
Khi nghe hội đồng xét xử đọc mức án dành cho Hùng, người nhà cháu bé phản ứng, cho rằng mức án này là không thỏa đáng.
Sau khi kết thúc phiên tòa, chị Nguyễn Thị L. (mẹ nạn nhân) bức xúc cho biết, bản án dành cho Hùng là quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe, gia đình chị sẽ tiếp tục viết đơn kháng án để làm sáng tỏ vụ việc.
Mẹ bé gái 8 tuổi bị dâm ô ở Hoàng Mai
“Mức án 24 tháng tù giam so với những gì mà đối tượng Hùng đã gây ra cho con tôi thật không công bằng. Đáng lẽ Hùng phải nhận mức án cao hơn. Tôi sẽ tiếp tục kháng cáo, sẽ tiếp tục gõ cửa các cơ quan chức năng để đòi lại công lý cho con, bắt hung thủ phải trả giá đúng với những gì mà hắn đã gây ra”, chị L. chia sẻ.
Chị L. cho biết thêm, đến giờ con gái chị vẫn còn rất sợ hãi và bị ám ảnh. Từng là học sinh giỏi nhiều năm, nhưng từ khi xảy ra vụ việc con gái chị học hành sa sút, năm nay xuống học sinh kém.
“Giờ cháu bé rất sợ đến trường, bởi bạn bè trong lớp nhìn thấy cháu lại trêu chọc cháu với đối tượng Hùng. Sắp tới đây chúng tôi phải chuyển trường để con đỡ bị tâm lý, chăm chú học hành hơn.
Suốt thời gian vừa qua, gia đình tôi chưa một ngày được trọn giấc. Vì đi tìm công lý cho con khiến vợ chồng tôi không còn tâm trí làm việc khác.
Trước tòa, Hùng quanh co chối tội, không chịu nhận hành vi của mình khiến chúng tôi rất bức xúc, tôi đã phải bật khóc. Chúng tôi sẽ đi đến cùng vụ việc, đòi lại công lý cho con”, chị L. nói.
Cao Mạnh Hùng tại phiên tòa
Theo thông tin trên VOV, ngày 8/1/2017, cháu N. (SN 2008, trú Hà Nội) đến nhà bác ruột chơi. Tối cùng ngày, bé N. đang chơi đuổi bắt với các bạn ở đầu ngách thuộc Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì Cao Mạnh Hùng đưa con ra chơi.
Tại đây, Hùng đã bế cháu N. vào trong ngách rồi có hành vi dâm ô với bé gái. Khi bé gái giãy giụa, các bạn đến hỗ trợ thì Hùng mới thả cháu N. ra.
Lúc sau, N. cùng các bạn tiếp tục chơi thì Hùng lại đi ra bế bé gái vào ngách. Hùng lại tiếp tục có hành vi dâm ô với bé gái sinh năm 2008.
Sự việc được trình báo cơ quan công an, tại cơ quan điều tra Hùng không thừa nhận hành vi xâm hại cháu N. nhưng căn cứ vào lời khai của bị hại và nhân chứng, cơ quan điều tra khẳng định hành vi của Hùng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Trường hợp chồng di chúc để hết tài sản cho con, người vợ có được hưởng thừa kế?
-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại


-
Hồ nước tự nhiên lớn nhất Việt Nam: Tuổi đời hơn 200 triệu năm, được ví như ‘viên ngọc xanh của nhân loại’
-
Công an cảnh báo: Khi nhận thông báo phạt nguội tuyệt đối không được làm theo yêu cầu này kẻo mất tiền oan
-
Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt xa Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng thứ bao nhiêu trên BXH người giàu nhất thế giới?


-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè