Manchester City: Khi tiền cũng bất lực

Mất ngôi nhất bảng vào tay M.U và khả năng về nhì ngày một rõ ràng, Man City đang đứng trước nỗi thất vọng lớn nhất kể từ khi những ông chủ Ả-rập đến tiếp quản. Từ vị thế của một đại gia, Man City sắp sửa trở thành “con nai” cho các CLB khác cùng xẻ thịt.

Sau khi BLĐ đội bóng ra tối hậu thư với HLV Mancini, Man City đứng trước nguy cơ để mất Balotelli. Là học trò cưng của Mancini, Balotelli có thể sẽ ra đi ngay sau khi HLV người Italia ra đi bởi anh không được lòng các đồng đội ở Etihad. Trong khi đó, ở Man City, số lượng tiền đạo quá đông có thể khiến quyết định bán đi một kẻ hay phá đám dễ dàng được đưa ra hơn. Tuy nhiên, việc mất Balotelli không phải là mối đe dọa lớn nếu so với nhiều mối nguy khác đang hiện hình.

Đội hình bạc triệu của Man City đang trở thành mục tiêu xâu xé của các đối thủ

Chủ tịch Perez đã xác định mục tiêu số một mùa Hè này của Real là Aguero. Real sẵn sàng đổi Higuain lấy Aguero và các thêm 10 triệu euro. Với Man City, Aguero hiện nay là bất khả xâm phạm và tiền lại chẳng phải vấn đề với họ. Song Man City thừa hiểu sức mạnh thuyết phục của Perez và Real là như thế nào. Hơn nữa, chính Maradona, bố vợ của Aguero còn nhận xét: “Aguero chơi bóng ở Real là hợp nhất dù đang bay cao ở Etihad. Cậu ta đã mắc sai lầm khi chuyển sang Man City. Real là CLB mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước”. Do đó, phía Man City dù đưa ra cảnh báo với Perez, nhưng cũng chỉ là cảnh báo yếu ớt khi nói “đừng đụng đến Aguero ít nhất là trong 2 năm tới”.

Thật ra, phương án đổi Aguero lấy Higuain không hẳn là một thương vụ tồi với Man City bởi Higuain là một chân sút đẳng cấp. Song nếu làm vậy thì khác nào đại gia Man xanh thừa nhận một thất bại trước vua chuyển nhượng Real Madrid. Nhưng chừng ấy là chưa đủ. Đã có rất nhiều CLB lớn ở Premier League cũng như châu Âu săm soi Edin Dzeko, Cruz, Adebayor hay cả Silva. Câu hỏi duy nhất: Man City giàu thế thì ai đọ lại với họ?

Nhưng tiền không phải là tất cả. Các CLB khác có thể không điên cuồng như Man City, nhưng họ lại nắm một lợi thế nhất định. Đó chính là tình trạng dư thừa nhân tài ở Etihad. Quá nhiều cầu thủ giỏi dẫn tới thực trạng cạnh tranh vị trí quá khắc nghiệt. Thế nên nhiều ngôi sao nghĩ đến chuyện ra đi để đảm bảo duy trì phong độ đỉnh cao cho mình.

Hơn nữa, nếu thay đổi HLV, Man City cũng sẽ có những thay đổi nhân sự cho phù hợp với yêu cầu của vị thuyền trưởng mới. Từ đó, những cuộc thanh lý sẽ là bắt buộc.

Nếu chuỗi những sự kiện ấy xảy ra, coi như số tiền đầu tư 290 triệu euro cho đội hình của Mancini thành xôi hỏng bỏng không. Và lập tức nó cũng chứng minh thêm một khía cạnh nữa của cuộc chơi. Đó là đồng tiền có thể mang lại thành công, nhưng nhiều khi, chính đồng tiền cũng trở nên bất lực.