Nếu không đăng ký tài khoản định danh điện tử có bị phạt không, dưới đây là quy định của pháp luật đối với vấn đề này.
|
|
|
Gần đây Công an cả nước đang tích cực kêu gọi người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử trên VneID và được đông đảo người dân hưởng hứng. Vậy nếu không đăng ký tài khoản định danh điện tử có bị phạt không, dưới đây là quy định của pháp luật đối với vấn đề này.
Không đăng ký tài khoản định danh điện tử có bị phạt không?

Trong giai đoạn 2023 - 2025, cả nước phấn đấu đạt mục tiêu có trên 40 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác trên ứng dụng VNeID - ứng dụng do Bộ Công an xây dựng nhằm hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Hiện nay không có bất cứ văn bản nào quy định người dân phải đăng ký tài khoản định danh điện tử. Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, vì vậy người chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ không bị phạt.
Công an cả nước đang tích cực kêu gọi, khuyến khích toàn dân đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tại nhiều địa phương, thậm chí các chiến sĩ Công an còn "đi từng nhà, rà từng hộ" để hướng dẫn người dân cài đặt VNeID.
Lợi ích khi đăng ký tài khoản định danh điện tử
Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử cá nhân được chia thành 02 mức độ như sau:
+ Tài khoản định danh điện tử mức 1 có giá trị chứng minh thông tin trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản: Số định danh cá nhân; Họ tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.
Người đã có Căn cước công dân gắn chip có thể tự mình đăng ký tài khoản định danh mức 1 trên ứng dụng VNeID một cách rất dễ dàng.
+ Tài khoản định danh điện tử mức 2 có giá trị tương đương như sử dụng Căn cước công dân, ngoài ra còn cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ khác đã được tích hợp khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ đó. Trên thực tế, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 để đi máy bay, khai báo lưu trú, đăng ký cư trú, kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự...

Tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID đã tích hợp được các thông tin:
- Đăng ký xe
- Giấy phép lái xe
- Bảo hiểm xã hội
- Thẻ bảo hiểm y tế
- Người phụ thuộc
- Thông tin về thuế
- Hộ chiếu
- Thông tin cư trú.
Sắp tới, ứng dụng VNeID còn tích hợp với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước...Tài khoản định danh điện tử mức 2 có đầy đủ thông tin cá nhân như cấp độ 1, tuy nhiên sẽ có thêm các thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay. Do đó, người dân cần đến trực tiếp cơ quan Công an để đăng ký.

Do đã được xác thực thêm đặc điểm sinh trắc học, tài khoản định danh điện tử mức 2 cũng có giá trị hơn mức 1. Do đó, sử dụng tài khoản định danh mức 2 đem đến nhiều lợi ích cho người dân như:
- Có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 thay thế thẻ căn cước công dân (CCCD) trong các giao dịch yêu cầu xuất trình CCCD.
- Người dùng có thể tự tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID đối với tài khoản định danh điện tử mức 2
- Tài khoản định danh mức độ 2 cung cấp thông tin từ các giấy tờ khác của công dân được đồng bộ vào tài khoản như giấy phép lái xe, hộ chiếu, mã số thuế,... để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra khi có yêu cầu.
- Tiết kiệm thời gian, bảo mật thông tin và rút ngắn khâu thủ tục trong quá trình thực hiện các giao dịch tài chính, như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng BHXH và BHYT, chuyển tiền ngân hàng...
Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/khong-dang-ky-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-co-bi-phat-khong-ng..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc