Theo đại diện VKSND TP HCM, liên quan đến Lê Quốc Tuấn (cựu cán bộ Công an quận 11, TP HCM) bắn chết 5 người, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, xâm phạm và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.
![]() |
|
Sáng 16-12, đại diện VKSND TP HCM đề nghị mức án đối với 19 bị cáo tiếp tay, bao che trong vụ Lê Quốc Tuấn (cựu cán bộ Công an quận 11, TP HCM) dùng súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP HCM.
Đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm) tổng cộng 13-15 năm tù về 2 tội: "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
Các bị cáo còn lại, VKSND TP HCM đề nghị mức án từ 1- 8 năm 8 tháng tù về các tội: "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm".
Đại diện VKSND TP HCM đề nghị mức án đối với các bị cáo
Theo đại diện VKSND TP HCM, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 29, 30-1 và tháng 2-2020. Căn cứ hồ sơ cùng diễn biến tại tòa, cơ quan công tố xác định bị cáo Phạm Thanh Tâm mang súng, đạn, lựu đạn từ Camphuchia về Việt Nam cất giấu.
Sau đó, Tâm đưa cho Lê Quốc Tuấn cùng một số đối tượng khác cất giữ số vũ khí trên. Tuấn sử dụng số vũ khí này gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Ngoài ra, Tâm nhận cất giấu toàn bộ số tiền cướp trên sới bạc do Tuấn đưa (802 triệu đồng). Như vậy, đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm vào 2 tội danh như trên.
Các bị cáo tại tòa sáng 16-12
Liên quan đến vụ án, những bị cáo khác cố ý tiếp tay đồng bọn cất giấu, phi tang súng, đạn; hỗ trợ đắc lực Lê Quốc Tuấn trong quá trình y bỏ trốn; không trình báo công an ... Nhiều bị cáo biết rõ sự việc Tuấn gây thảm án nhưng vẫn cố tình bao che, đối phó cơ quan công an. Hành vi trên phạm vào các tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
Người thừa hành quyền công tố cho rằng hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Đối với vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy phát hiện trong quá trình khám xét căn nhà ở xã Trung An (huyện Củ Chi) do Phạm Thanh Tâm quản lý, cơ quan tiến hành tố tụng chưa đủ căn cứ xác định "chủ nhân" gói ma túy trong căn nhà. Công an TP HCM đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.
Sau khi gây thảm án, Lê Quốc Tuấn bỏ trốn rồi bị tiêu diệt. Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối đối tượng này.
Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ke-tiep-tay-bao-che-le-quoc-tuan-gay-tham-an-bi-de-nghi-muc-an-nao-2020..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Trường hợp chồng di chúc để hết tài sản cho con, người vợ có được hưởng thừa kế?
-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại




-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Xảy ra động đất cần làm gì để thoát hiểm?
-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?