Liêm tự xưng là phó trưởng phòng, có thể làm các thủ tục cho thuê đất. Sau đó, bị cáo lên mạng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và con dấu để lừa đảo gần 38 tỷ đồng.
![]() |
|
Ngày 30/9, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh Liêm (38 tuổi, cựu nhân viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bắc Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Phạm Thanh Liêm bị tuyên phạt 20 năm tù. Ảnh: Ng. L.
Theo cáo trạng, đầu năm 2017, Liêm là chuyên viên nhưng xưng phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, có khả năng làm thủ tục cho thuê đất. Bị cáo đã lợi dụng những người nhờ làm thủ tục thuê đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liêm lên mạng đặt Lâm Thanh Tùng và Phạm Văn Công (ở TP.HCM) làm giả 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cùng 16 con dấu của các cơ quan Nhà nước.
Để các bị hại tin là đất thật, Liêm tự lập 5 bảng biểu tính thuế nộp tiền thuê đất, biên bản giao nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Liêm dùng các con dấu giả đóng lên.
Ngoài ra, bị cáo còn nhờ các cán bộ Nhà nước có chuyên môn vẽ bản đồ, vị trí các thửa đất. Với những thủ đoạn trên, Liêm đã lừa 8 bị hại với số tiền gần 38 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
HĐXX nhận định hành vi của Liêm là rất nguy hiểm cho xã hội, bị cáo biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện nhiều lần.
HĐXX đã tuyên Phạm Thanh Liêm mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng mức hình phạt mà bị cáo phải thi hành là 20 năm tù. Ngoài ra bị cáo Liêm còn phải bồi thường cho bị hại hơn 31 tỷ đồng.
Nguồn: https://zingnews.vn/ke-lua-dao-gan-38-ty-linh-20-nam-tu-post1136844.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu


-
Trường hợp chồng di chúc để hết tài sản cho con, người vợ có được hưởng thừa kế?
-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại




-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè