Kẻ giả đại tá công an thừa nhận lừa hơn 6 tỷ
Thứ ba, 25/02/2020 14:46

Hà mua trang phục cảnh sát, cấp hàm đại tá và làm giả giấy tờ sau đó lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Sau 2 tháng điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang đã làm rõ 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Diệp Ngọc Hà (47 tuổi, ngụ TP.HCM) thực hiện.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà vào tháng 12/2019. Tại trụ sở cảnh sát, Hà khai nhận thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỷ đồng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Theo đó, khoảng tháng 7/2018, qua mối quan hệ xã hội, chị Đ.L.T. (34 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) quen với Hà. Sau nhiều lần nói chuyện, Hà mạo nhận là chủ đầu tư dự án khu biệt thự Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Chị T. tìm hiểu, hỏi thăm Hà để mua nền nhà. Sau khi được Hà cho xem bản đồ tổng thể mặt bằng, chị T. đồng ý mua khu đất với giá hơn 4 tỷ đồng. Hà hẹn nạn nhân gặp mặt tại quán cà phê ở quận 8, ký hợp đồng mua bán.

Hà nói dối rằng đang công tác tại Tổng cục An ninh, Bộ Công an nên không tiện ký vào hợp đồng.

Ke gia dai ta cong an thua nhan lua hon 6 ty hinh anh 1 Kegiadanh.jpg

Hà khi bị bắt giữ cùng trang phục đại tá công an. Ảnh: Anh Minh.

Hà nhờ người thân đứng ra ký hợp đồng mua bán. Chị T. đưa cho Hà 850 triệu đồng.

Một tuần sau, Hà yêu cầu nạn nhân đưa thêm 1,5 tỷ đồng để đóng thuế và làm giấy tờ, sau đó chặn số liên lạc.

Sau khi phát hiện bị lừa đảo, chị T. đã báo vụ việc đến cơ quan điều tra. Cũng với thủ đoạn này, Hà khai nhận lừa đảo một nạn nhân tại tỉnh Kiên Giang, chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng.

Sự việc bắt đầu năm 2017, Hà dẫn ông P.T.H. (56 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đi xem mặt bằng để bán lại 3 nền nhà. Hà tự giới thiệu công tác tại Bộ Công an và là chủ đầu tư dự án khu biệt thự. Hai bên ký hợp đồng và ông H. chuyển 1,9 tỷ đồng cho Hà.

Ngoài vụ hai lừa đảo trên, Hà còn gây ra hàng loạt vụ khác như, hứa hẹn xin chuyển công tác hoặc vào xin ngành công an.

Giữa năm 2019, Hà hứa giúp đỡ một người đàn ông ở Cần Thơ chuyển công tác về Hậu Giang với giá 210 tiệu đồng. Nạn nhân chuyển 60 triệu đồng mới phát hiện bị lừa đảo.

Tương tự, hồi tháng 7/2018, Hà hứa xin cho một thanh niên ngụ huyện Châu Thành A vào ngành công an với số tiền 500 triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển trước 20 triệu đồng, Hà cắt đứt liên lạc.

Tối 19/12, Hà mặc quân phục công an mang quân hàm đại tá và bảng tên ghi chức vụ Phó cục trưởng đến Công an huyện Châu Thành A. Tại đây, Hà giới thiệu là Phó cục trưởng và đang trên đường đi công tác, tiện đường nên ghé vào "thăm anh em".

Qua cách nói chuyện của Hà, cán bộ công an huyện nghi ngờ. Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Văn phòng Bộ Công an và Cục nghiệp vụ (Hà mạo nhận công tác) xác định đây là kẻ mạo danh.

Qua làm việc, Hà thừa nhận không phải là công an và tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, giấy chứng minh CAND và bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà. Hà khai nhận những giấy tờ trên mua thông qua mạng xã hội.

 

Zing.vn

Nguồn: https://news.zing.vn/ke-gia-dai-ta-cong-an-thua-nhan-lua-hon-6-ty-post1051522.html.. Nguồn: https://news.zing.vn/ke-gia-dai-ta-cong-an-thua-nhan-lua-hon-6-ty-post1051522.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: giả đại tá công an lừa hơn 6 tỷ , lừa đảo chiếm đoạt tài sản , tin pháp luật